Tiếp tân quốc tế đầu năm 2014 của Đảng Việt Tân tại Paris

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhân dịp đầu năm 2014, Đảng bộ Việt Tân Pháp đã tổ chức một buổi tiếp tân dành cho những người bạn ngoại quốc, vào ngày thứ Năm 16/01/2014 tại Paris quận 15. Tại buổi này có sự hiện diện của ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân. Ông Điềm đang có mặt công tác tại Âu Châu nhằm vận động chính giới Âu Châu áp lực lên nhà cầm quyền VN phải chấm dứt các vi phạm nhân quyền vốn đang gia tăng tại Việt Nam, đặc biệt sau khi họ đã vào ghế thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Đáp lời mời tham dự buổi tiếp tân có nhiều tổ chức NGO, hội đoàn quốc tế có trụ sở tại Paris như:

– Amnesty International (Ân Xá Quốc Tế) với sự hiện diện của Bà Geneviève Garrigos – Chủ tịch phân bộ Pháp (AIF), ông Guy Castérran – phụ trách các vấn đề liên quan đến VN, cùng Bà Sylvie Le Lan – phụ trách các trường hợp tử hình;

– Reporters Sans Frontières (Phóng Viên không biên giới) với sự hiện diện của ông Benjamin Ismaïl – Phó giám đốc đặc trách Á Châu) và một số thành viên;

– Ông Emmanuel Ravanas thuộc Luật sư đoàn Paris, cố vấn pháp luật cho Nhà dân chủ bác sĩ Nguyễn Đan Quế;

– Bà Nathalie Muller thuộc tổ chức Avocats Sans Frontières (Luật sư không biên giới);

– Ông Joseph Thouvenel – Tổng thư ký công đoàn CFTC. Đây là một trong những nghiệp đoàn lớn trên toàn nước Pháp;

– Ông bà Pierre Martial – Chủ tịch Tổ chức France – Aung San Suu Kyi;

– Ông bà Vien Thach thuộc Hiệp hội các quốc gia Á châu tranh đấu cho Nhân quyền;

– Ông Michel Waldschmidt thuộc Hội toán học Pháp và toán học Quốc tế);

– Đại diện của Dân biểu Jacques Bompard;

– Cựu Trung Tướng Pháp Guy Simon

– Các thành viên của Hội Pháp Việt tương trợ; cùng nhiều chính khách, luật sư, ký giả.

JPEG - 62 kb
Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân – Hình lưu niệm cùng với Amnesty International France

Trong phần ngỏ lời chào mừng quan khách, ông Đỗ Hoàng Điềm đã đặc biệt gửi lời tri ân đến các tổ chức NGO, hội đoàn, cá nhân, trong suốt nhiều năm qua, đã lên tiếng, bênh vực, hỗ trợ cho phong trào tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại VN. Theo ông, nếu không có sự lên tiếng hỗ trợ này “chắc chắn tình hình nhân quyền tại Việt Nam còn tồi tệ hơn hiện nay gấp nhiều lần”. Ông cũng bày tỏ niềm hy vọng và kêu gọi các tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ bằng nhiều phương thức để gia tăng áp lực lên nhà cầm quyền VN cũng như đẩy mạnh các nỗ lực xây dựng xã hội dân sự hơn nữa tại VN. Với sự hỗ trợ quí báu đó, ông tin rằng: “Chắc chắn trong một tương lai rất gần, đất nước và dân tộc VN sẽ xoá bỏ được độc tài, đem lại sự Tự do Dân chủ cho đất nước VN”.

Buổi tiếp tân Tân niên 2014 kết thúc sau phần tiệc trà và trao đổi thân mật giữa quan khách cùng với các đảng viên Việt Tân, với nhiều lạc quan cho một năm hoạt động mới.

Nhân Định – Paris

Nguồn: DienDanCTM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.