Thư cảm tạ của gia đình Gs. Phạm Minh Hoàng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 5 tháng 12 năm 2011

Kính gửi

Quý Cụ, Quý Ông Bà, Cô Bác
Quý Tổ Chức Chính Trị, Hội Đoàn
Cùng Thân Bằng Quyến Thuộc ở các nơi.

Như quý vị đã biết, sau khi kháng cáo, bản án của tòa phúc thẩm ngày 29/11/2011 vừa qua tại Sài Gòn đã giảm hình phạt từ 3 năm tù xuống còn 17 tháng đối với giáo sư Phạm Minh Hoàng.

Đây là thành quả đấu tranh, vận động trên nhiều lãnh vực như chính trị, ngoại giao và truyền thông trên khắp 4 lục địa: Bắc Mỹ, Âu Châu, Úc Châu và Á Châu. Rất nhiều buổi thắp nến cầu nguyện đã diễn ra từ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đến Nhà thờ Đức Bà Paris, từ Sydney đến Hamburg, từ Santa Ana đến Toronto… Hàng trăm cuộc xuống đường đã diễn ra ở Hải Ngoại. Hàng chục ngàn chữ ký đã xin được để kiến nghị với chính giới các nước can thiệp trả tự do cho Phạm Minh Hoàng và những người bị giam giữ vì nhân quyền, dân chủ.

Trong lúc gia đình sống với lo âu, hoảng loạn, chúng tôi đã nhận được nhiều lời thăm hỏi, an ủi, nâng đỡ, động viên qua thư từ, điện thoại hay internet. Nhiều bài viết, bài bình luận đã đề cập đến sự bắt bớ, gán tội, xử án vô lý đối với anh Phạm Minh Hoàng. Nhiều sự lên tiếng của các vị dân cử, chính giới ngoại giao yêu cầu trả tự do tức khắc cho anh.

Trong những ngày này, chúng tôi đã nhận nhiều tín hiệu chia vui vì anh Hoàng sắp được về nhà đoàn tụ. Thật là một niềm vui, nhưng chúng tôi quan niệm rằng dù anh Hoàng chỉ bị một ngày tù thì cũng là vết thương không bao giờ lành đối với gia đình chúng tôi vì anh Hoàng không có tội lỗi gì cả. Vả lại, nếu án tù đã giảm, nhưng lệnh 3 năm quản chế tại gia vẫn duy trì. Phạm Minh Hoàng và gia đình rất mong được quý vị tiếp tục nâng đỡ và can thiệp trong thời gia quản chế này, chắc chắn sẽ hứa hẹn nhiều khó khăn cho chúng tôi.

Trước những cử chỉ vô cùng cao quý này, gia đình chúng tôi hết sức cảm kích, chỉ xin gửi đến Quý Vị lòng biết ơn sâu xa của chúng tôi. Xin Quý Vị đừng quên nhiều người còn đang bị giam cầm như anh Hoàng vì tự do, nhân quyền.

Nhân mùa Giáng Sinh, xin kính chúc Quý Vị một Lễ Noel vui vẻ và một Năm Mới 2012 được an khang thịnh vượng.

Gia đình Phạm Minh Hoàng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.