Sydney: Hội luận với TS Trần Diệu Chân: “Công cuộc đấu tranh của người Việt – Thử thách và cơ hội”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 22/10/2017, cơ sở Việt Tân Sydney đã tổ chức buổi hội luận với tiến sĩ Trần Diệu Chân, diễn giả đến từ Hoa Kỳ, để chia sẻ và tâm tình qua chủ đề: CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NGƯỜI VIỆT- THỬ THÁCH VÀ CƠ HỘI.

Chương trình được chính thức bắt đầu lúc 14 giờ. Sau phần lễ chào quốc kỳ và phút mặc niệm, ông Châu Văn Khảm, đại diện cơ sở Việt Tân Sydney đã mở đầu chương trình với phần giới thiệu, ghi nhận sự hiện diện của các Hội đoàn, đoàn thể như ông Hà Cao Thắng chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW; cựu nghị viên Trần Nhân; ông Paul Huy chủ tịch Hội đồng giám sát nhiệm kỳ 2015-2017; cùng đại diện nhiều hội đoàn khác trong cộng đồng. Buổi sinh hoạt cũng có sự tham dự của các thân hữu Việt Tân tại Sydney và nhiều thân hữu đến từ Canberra.

Trong phần thuyết trình, Ts. Trần Diệu Chân nhìn nhận, công cuộc đấu tranh của người Việt đang đứng trước 4 thách thức lớn, cụ thể như: phong trào đang chịu sự đàn áp quá lớn của chế độ cộng sản, tương quan lực lượng của chúng ta còn yếu kém, chưa có một sự điều phối hài hòa cũng như chúng ta còn thiếu một đầu tàu, một liên minh dân tộc để tạo sự kết nối mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngoài những thách thức lớn gây trở ngại thì đảng cộng sản Việt Nam cũng đang vấp phải những bế tắc mà theo bà đó chính là cơ hội để đưa công cuộc đấu tranh của người Việt đi đến thành công. Bà dẫn chứng những câu thơ của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, như một thông điệp chuyển tải đến tất cả những người Việt yêu nước:

JPEG - 51.3 kb
Ts Trần Diệu Chân.

“Trong bóng đêm đè nghẹt
Phục sẵn một mặt trời
Trong đau khổ không lời
Phục sẵn toàn sấm sét
Trong lũ người đói rét
Phục sẵn một đoàn quân
Khi vận nước xoay vần
Tất cả thành nguyên tử…”

Ts Diệu Chân cũng đề cập đến quyển sách mang tựa đề Death by China (Chết bởi Trung Quốc), của hai giáo sư kinh tế học Peter Navarro và Greg Autry mà bà là dịch giả chính, quyển sách đã được phát hành rộng rãi và được sự ủng hộ đông đảo của quý đồng hương, đến nay đã phát hành lên đến hàng ngàn quyển kể từ năm 2012.

Sau phần diễn thuyết của diễn giả Diệu Chân là phần tâm tình và đặt câu hỏi của quý đồng hương. Cuộc thảo luận đã diễn ra với nhiều hỏi đáp liên quan đến tình hình đất nước hiện tại và tương lai, cũng như sự quan tâm của các bạn trẻ về phương thức đấu tranh bất bạo động.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.