Sacramento Hội Ngộ Tân Niên hướng về Quốc Nội

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong tinh thần đón Xuân không quên đất nước, đồng bào Việt Nam tại thủ phủ California đã có dịp họp mặt thân tình và ý nghĩa với các đảng viên Việt Tân tại Sacramento trong buổi Hội ngộ Tân niên hướng về Quốc nội, ngày 5-3-2017 vừa qua.

Điều cảm động nhất là sự hiện diện đông đảo của quý bác, quý cụ thường xuyên có mặt trong các sinh hoạt đấu tranh, và các nhà hoạt động trung niên, các thương gia trẻ rất bận rộn nhưng cũng đã bỏ thì giờ quý báu tới tham dự.

Trước phần khai mạc, đồng bào đã có cơ hội lược duyệt lại những hoạt động đấu tranh tại quê nhà qua chuỗi hình ảnh được Ban tổ chức triển lãm rất đẹp trong hành lang phòng họp.

Sau nghi thức chào kính Quốc Kỳ, cô MC trẻ, duyên dáng đã ngỏ lời chào mừng quan khách và giới thiệu vị diễn giả chính của chương trình là ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là Đảng Việt Tân. MC Thục Duyên đã chia sẻ tâm tình của mình qua lời giới thiệu diễn giả như sau:

    Tuy sinh ra ở Mỹ, nhưng Thục Duyên lúc nào cũng thấy rất gần gũi và thương đồng bào mình – đã phải quá cực khổ, gian lao, và Duyên cũng rất phục những người đấu tranh can đảm ở trong nước. Duyên đã có dịp gặp những bạn trẻ có lòng, ở quốc nội cũng như hải ngoại, và chúng em đã cố gắng chia sẻ với nhau, góp phần nhỏ của mình để giúp VN thay đổi tốt đẹp hơn. Duyên biết tuổi trẻ cũng là nguồn hy vọng của quý cụ, quý bác cho tương lai của dân tộc mình, tuổi trẻ trong nước lại rất đông, rất có lòng, còn ở hải ngoại thì các bạn rất giỏi vì có cơ hội phát triển; đó cũng là tiềm năng lớn của dân tộc mình.

    Nói đến tiềm năng và hy vọng, Duyên xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một người đã từng tham gia đấu tranh lúc còn trẻ, có lẽ cũng trẻ như Duyên bây giờ hoặc trẻ hơn. 30 năm sau, Duyên thấy ông vẫn còn trẻ, dù tóc có hơi muối tiêu một chút, nhưng tấm lòng dành cho đất nước vẫn tha thiết như ngày nào. Là một người rất thành công trong đời sống tại Hoa Kỳ với bằng quản trị kinh doanh Master of Business Administration, ông đã từ bỏ vị trí Giám đốc của hệ thống Kaiser Permanente để tham gia đấu tranh toàn thời. Ông chính là một role model cho những người trẻ như Duyên ….

Qua 20 phút chia sẻ về tình hình đất nước, với những vấn nạn và lòng sôi sục căm phẫn của người dân, đặc biệt là vấn đề môi sinh mà điển hình là vụ cá chết do xả thải độc hại của Formosa, song song với sự bế tắc của chế độ và nội tình phân hóa của đảng Cộng sản Việt Nam, ông Đỗ Hoàng Điềm đã có dịp trao đổi sôi nổi với đồng bào, từ những quan tâm về công cuộc đấu tranh, tới những thắc mắc về Đảng Việt Tân và những câu hỏi làm sao hải ngoại có thể góp phần hữu hiệu cho phong trào trong nước.

Đặc biệt, một cụ bà cao niên đã bày tỏ sự phẫn nộ về một tờ báo địa phương, luôn đăng tải những luận điệu đánh phá đối với Đảng Việt Tân nói riêng và công cuộc đấu tranh nói chung. Cụ đã phát biểu: “Thành phần này không những đã không đóng góp gì cho đại cuộc, mà còn phá hoại tình đoàn kết quốc gia.” Cụ đã kêu gọi tẩy chay tờ báo và lên án những thành phần gian tà này.

Một vị khách tới hơi trễ, cho biết, ông đã vừa tham gia cuộc biểu tình “đồng hành với quốc nội” theo lời kêu gọi “tổng biểu tình toàn quốc” của Cha Lý, ở vùng San Jose và San Francisco, cách Sacramento 2 tiếng, trở về để kịp để tham dự buổi sinh hoạt. Cử tọa đã nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh tinh thần vị khách.

Đáp lời, ông Điềm cho biết là đã có nhiều nơi trên thế giới – từ Houston, Nam, Bắc California, Chicago… Hoa Kỳ, tới Canada, Âu Châu và Úc Châu – đã tham gia cuộc tuần hành trong cùng ngày, đáp ứng lời kêu gọi ý nghĩa của Cha Lý.

Ông cũng cám ơn sự hỗ trợ và tấm lòng mà cụ bà Huỳnh Sở đã dành cho Đảng Việt Tân qua lời phát biểu nhiệt tình của cụ, và ca tụng những sự lên tiếng như của cụ sẽ giúp bênh vực cho lẽ phải, và chấn chỉnh những hiện tượng lợi dụng tự do ngôn luận một cách bừa bãi để tạo tiêu cực và chia rẽ trong cộng đồng.

Về câu hỏi liên quan tới cuốn phim “Terror in Little Sài Gòn”, ông Điềm cho biết là sau hơn một năm xuất hiện với những đánh phá tiếp nối của nhóm người chủ mưu, a dua hoặc bị xách động, thì cuốn phim đã hoàn toàn thất bại trong việc tấn công vào uy tín của Việt Tân. Ngoài sự kiện là cuốn phim đã không đưa ra được một bằng chứng nào về những cáo buộc và xuyên tạc trắng trợn đối với Mặt Trận và Đảng Việt Tân, họ đã bị đồng bào của chúng ta phản đối mãnh liệt vì đã bôi nhọ những vị trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại như một tập thể bạo động, giết người.

Ông Điềm cũng chia sẻ một điều thú vị là trong buổi gặp gỡ do Tổng thống Bush mời ông và 3 nhà đấu tranh Việt Nam khác, vào năm 2007, để tìm hiểu về hiện tình Việt Nam, ông Điềm đã chia sẻ với Tổng thô”ng Bush về cáo buộc không bằng chứng của CSVN rằng “Việt Tân là một đảng khủng bố.” Tổng thống Bush đã mỉm cười ý vị đáp lời: “Như vậy thì tôi cũng là đồng lõa “khủng bố” của quý vị vì chúng ta đang nói chuyện với nhau hôm nay.”

Cuộc trao đổi tích cực, sôi nổi đã phải tạm ngưng sau hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ để bắt đầu buổi tiệc nhẹ mừng Xuân với phần văn nghệ phụ diễn rất hay của quý nam nữ nghệ sĩ trong cộng đồng: Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân, Hoài Hương, Anh Vũ, Xuân Mai, Thanh Thanh, nhà thơ Huỳnh Mai Hoa …

Trước đó, đồng bào cũng đã được xem một đoạn video ngắn nói về hoàn cảnh tang thương của miền Trung sau vụ cá chết, cảnh buồn của đất nước nói chung, nhưng đặc biệt là tinh thần đấu tranh can trường của đồng bào trong nước.

Trong tinh thần hướng về quốc nội, đồng bào cũng đã ủng hộ Vé Số cho Người yêu nước và tự động đóng góp tích cực cho quỹ Dân Chủ.

Mọi người ra về trong tình thân ái, lưu luyến của những tấm lòng tha thiết với quê hương, hẹn gặp lại nhau một ngày không xa trên đất nước tự do, thanh bình không còn ác nạn độc tài ngự trị.

Khánh Ngọc tường trình từ Sacramento

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.