Quyền Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn thăm chùa Liên Trì

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào chiều ngày 21 tháng 7 năm 2016, ông Charles Sellers- quyền Tổng Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ tai Sài Gòn đã đếnchùa Liên Trì tại Thủ Thiêm, Sài Gòn để gặp Hòa thượng Viện Chủ Thích Không Tánh, và một số vị đại diện các tôn giáo khác, để trao đổi về vấn đề nhà chùa bị cưỡng chế di dời trong thời gian tới.

Tham dự buổi gặp gỡ có các vị chức sắc trong Chùa. Đại diện Hội đồng liên tôn Việt Nam gồm có: Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa (Tin lành); Linh Mục Lê Xuân Lộc (Công Giáo); Chánh Trị sự Nguyễn Bạch Phung (Cao Đài); Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân (Cao Đài); Đạo Huynh Lê Quang Hiển (Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Tuý). Ngoài ra, còn có sự hiện diện khoảng 10 bà con dân oan tai các tinh miền Tây.

JPEG - 115.3 kb
Ảnh: Paul Lộc

Hòa thượng Thích Không Tánh đã trình bày về hiện trạng chùa Liên Trì, và hướng giải quyết của nhà cầm quyền Quận 2 TPHCM đối với chùa trong thời gian tới.

Ông Charles Sellers cho biết, trước đó đã gặp phía đại diện nhà cầm quyền CSVN như bộ công an, ban tôn giáo thành phố, sở nội vụ… để bàn về hướng giải quyết chùa Liên Trì. Ông Charles Sellers còn cho biết thêm, nhà cầm quyền TPHCM đã có quyết định cưỡng chế chùa, nhưng chưa thực hiện vì muốn đối thoại với nhà chùa. Ông hy vọng phía nhà chùa sẽ gặp gỡ chính quyền để giải quyết vấn đề.

Hòa thượng Thích Không Tánh chia sẻ: “Từ trước tới này, nhà cầm quyền CSVN luôn áp đặt mà không lắng nghe nguyện vọng của người dân và nhà Chùa. Nhà chùa chỉ mong ở lại vị trí cũ, hoặc nếu có bị di dời thì cũng chỉ trong phạm vi Thủ Thiêm, quận 2, Tp Sài Gòn mà thôi. Chúng tôi tuyệt đối không đi nơi khác.”

Nhắc lại, nhà cầm quyền TPHCM đã ra thông báo quyết định cưỡng chế thu hồi đất cơ sở chùa Liên Trì từ ngày 8/7 đến 20/7/2016, nhưng đến hôm nay vẫn chưa thực hiện.

JPEG - 100.1 kb

Chùa Liên Trì tọa lạc tại phường An Khánh, quận 2, là một trong các cơ sở còn sót lại của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất từ trước 1975, tổ chức giáo hội không được chính phủ thừa nhận. Vào năm 1995, Hòa thượng Thích Không Tánh đã từng bị tuyên án cùng Hòa thượng Thích Quảng Độ mỗi người 5 năm tù giam về tội “phá hoại chính sách đoàn kết và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước.”

Chính quyền nói muốn đất nhà chùa nhằm thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nhưng theo Hội đồng Liên Tôn Việt Nam, việc giải tỏa Chùa Liên Trì của nhà cầm quyền đã có dự tính từ lâu, nhằm triệt hạ những cơ sở tôn giáo độc lập không chịu nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền. Tuy nhiên, do áp lực của công luận của quốc tế, họ đã tạm thời chưa thực hiện chờ cơ hội thuận tiện.

Nguyên Nguyễn/SBTN

Nguồn: STBN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.

Việt Nam sẽ trải qua cuộc chính biến trong thời gian tới?

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ từ chức hay không sau khi trợ lý thân tín Phạm Thái Hà bị bắt? Tình hình chính trị Việt Nam sẽ ra sao trong thời gian tới khi thượng tầng chính trị đang rối loạn? Liệu cuộc sát phạt giữa hai phe trong đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ khiến nền kinh tế, chính trị trong nước bất ổn? Và làm sao để có được nền tự do dân chủ cho Việt Nam…

Đó là những vấn đề được phân tích sâu hơn trong hội luận của RFA, mời quý vị cùng theo dõi: Ông Lý Thái Hùng – Chủ tịch Đảng Việt Tân và Luật sư Vũ Đức Khanh – Tổng Thư ký Liên minh Dân tộc Việt Nam.

Tại sao Tập và Biden chọn gửi thông điệp về Đài Loan vào cùng một ngày?

Gần chín năm sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử vào năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã bắt tay nhau một lần nữa tại Bắc Kinh hồi tuần trước.

Hôm đó là ngày 10/04/2024, và trong cùng ngày tại Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đón tiếp Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại Nhà Trắng.

Phải chăng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi các cuộc thảo luận chính trị này được tổ chức trong cùng một ngày ở hai bên bờ Thái Bình Dương?