Phóng Viên Không Biên Giới kêu gọi thả Blogger Nguyễn Văn Oai

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) kêu gọi trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho Blogger bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Oai, người sẽ bị đưa ra tòa vào ngày 21 tháng Tám sắp tới. Đây là lần thứ hai trong vòng bốn năm Blogger Nguyễn Văn Oai bị nhà cầm quyền VN đưa ra tòa xét xử.

Anh Nguyễn Văn Oai đã bị giam cầm bảy tháng nay kể từ khi anh bị bắt tại tỉnh Nghệ An ngày 19 tháng Một, 2017 với cáo buộc chống người thi hành công vụ và rời nơi cư trú mà không xin phép trong thời gian bị quản chế. Anh Nguyễn Văn Oai trước đó đã từng bị kết án bốn năm tù giam và ba năm quản chế vào năm 2013 theo Điều 79 Bộ luật hình sự, vì được cho rằng có liên hệ đến Đảng Việt Tân, một tổ chức cổ xúy dân chủ bị chính quyền xem là khủng bố.

Là một Blogger tích cực trên các mạng xã hội, Nguyễn Văn Oai đã loan tải những chủ đề nhậy cảm như tù nhân chính trị và bất công xã hội trên trang facebook của anh. Năm 2013, Ủy Ban Điều Tra về Bắt Giữ Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc (UNWGAD) đã phán quyết rằng việc bắt giam Nguyễn Văn Oai là tùy tiện và vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế.

“Nguyễn Văn Oai là một trong những tiếng nói công dân sử dụng các phương tiện kỹ thuật mới để phản đối Đảng cầm quyền và chính sách của họ. Những cáo buộc đối với anh chỉ là cái cớ của nhà cầm quyền để chấm dứt những bài viết bị cho là gây khó khăn cho chế độ. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan chức năng ngành tư pháp tại tỉnh Nghệ An trả tự do vô điều kiện cho blogger này, vì anh không hề can phạm bất kỳ một tội nào”.

Các cơ quan chức năng không cung cấp thông tin gì về phiên tòa dự tính diễn ra vào ngày 21 tháng Tám, do đó đây có thể là một thủ tục tóm gọn tương tự như đã dùng để kết án Blogger Trần Thị Nga chín năm tù giam hồi tháng trước, và Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù giam sau một phiên xử kín hồi tháng Sáu vừa qua.

Những trò hề pháp lý này là một phần của chiến dịch mà nhà cầm quyền độc đảng đang dùng để tấn công giới đối kháng. Nhà bất đồng chính kiến Phạm Minh Hoàng đã bị trục xuất ra khỏi nước sau khi bị tước đoạt quốc tịch Việt Nam. Tổng cộng, có ít nhất 20 nhà đấu tranh đã là nạn nhân của sự sách nhiễu hay bắt bớ từ đầu năm đến nay.

RSF tham gia cùng cộng đồng mạng kêu gọi trả tự do cho Blogger Nguyễn Văn Oai qua hashtag #FreeNguyenVanOai.

Việt Nam ở vị thế thứ 175 trên 180 quốc gia trong Bảng xếp hạng toàn cầu về tự do báo chí năm 2017 của RSF.

Nguồn: RSF

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.