Ông Lý Thái Hùng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Melbourne

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ Nhật 11/11/2012, tại Đền Thờ Quốc Tổ, tiểu bang Victoria, Đảng Việt Tân tại Melbourne đã tổ chức một buổi sinh hoạt thân mật giữa ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư đảng Việt Tân đến từ Hoa Kỳ và đồng bào tại Melboune qua chủ đề: “Tình hình phân hóa của CSVN và những nỗ lực của các Phong Trào Dân Chủ hiện nay.”

Về phía quan khách có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Bon, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Victoria (CĐNVTD); bà Thủy Lê, Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn Giám Sát CĐNVTD tiểu bang Victoria; ông Nguyễn Thế Phong, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu; quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể trong Cộng Đồng và trên 100 đồng bào tham dự.

Sau nghi thức chào Quốc kỳ Úc-Việt và một phút mặc niệm, bà Võ Hồng, đại diện Đảng Việt Tân đã ngỏ lời chào mừng đến quan khách và cám ơn sự đóng góp, hỗ trợ của Ban Chấp Hành Cộng Đồng và đồng bào cho những công tác và sinh hoạt của đảng Việt Tân trong thời gian vừa qua cũng như giới thiệu ông Lý Thái Hùng cùng cử tọa.

Tiếp đến là lời phát biểu của Ông Nguyễn Văn Bon, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Victoria. Ông Nguyễn Văn Bon nhấn mạnh đến mối quan hệ tương kính và những đóng góp, hỗ trợ giữa Việt Tân và Cộng Đồng tại Victoria.

Trong phần nói chuyện tâm tình, ông Lý Thái Hùng đã đưa ra những điểm thuận lợi trong công cuộc đấu tranh như sau:

1. Sự gia tăng phản ứng của các Phong Trào Đấu Tranh Dân Chủ tại Việt Nam.

2. Người dân Việt Nam không còn sợ hãi nhà cầm quyền CSVN như trước kia.

3. Sự xuất hiện của mạng lưới internet, facebook v.v… đã mở rộng thông tin liên lạc, hạn chế sự bưng bít, lường gạt dân chúng của CSVN. Nhân dịp này ông Lý Thái Hùng cũng kêu gọi mọi người tham gia Chiến dịch “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” do nhạc sĩ Trúc Hồ và đài truyền hình SBTN phát động và vận động mọi người ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư gửi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và các Quốc Gia Tự Do nhằm kêu gọi sự quan tâm và can thiệp của thế giới trước tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tồi tệ. Chiến dịch “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói” cũng là sự hỗ trợ tinh thần lớn lao đến những nhà đấu tranh dân chủ đang bị CSVN trù dập hoặc giam cầm bất công.

4. Nhiều phong trào đấu tranh dân chủ tại Việt Nam đã xuất hiện công khai như khối 8406, và sự kiện 145 nhà trí thức Hà Nội lên tiếng về vấn đề khai thác bô-xít và Biển Đông… đã chứng minh sự quan tâm của nhân dân Việt Nam về tình hình đất nước.

5. Làn sóng dân chủ hóa trên thế giới mang thêm nhiều hy vọng cho các phong trào đấu tranh dân chủ.

Thêm vào đó những sự kiện đang xảy ra trong tình hình hiện tại ở Việt Nam như:

1. CSVN đang gặp phải những khó khăn đấu đá trong nội bộ cũng như sự phân hóa quyền lực;

2. Sự suy thoái kinh tế qua việc phá sản của Ngân Hàng, các đại công ty quốc doanh;

3. Vấn đề Trung quốc và Biển Đông ngày càng gia tăng sự bất mãn trong dân chúng đưa đến áp suất đòi thay đổi của quần chúng.

Qua những sự kiện trên đảng CSVN có thể sẽ có những phương thức giải quyết như sau:

1. Chấp nhận đa nguyên để tồn tại; hoặc

2. Không thay đổi để bám víu quyền lực và hậu quả là việc người dân bị tức nước vỡ bờ sẽ đứng lên đấu tranh chống lại chính quyền CSVN; hoặc

3. Chỉ thay đổi nửa vời để thoa dịu lòng dân, nhưng vấn đề tham ô, sự phân hóa và xung đột quyền lực sẽ ngăn cản những thay đổi mong muốn. Lúc đó sức chống đối của công chúng sẽ đóng vai trò quan trọng về những chuyển hoá hoặc chấm dứt chế độ CSVN.

Tiếp theo sau là những thắc mắc và tâm tình của đồng bào tham dự về sự kiện bà Võ Hồng được trả tự do, sự ra đi của Cố Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh, những quan tâm của một số cử tọa về việc đảng Việt Tân minh danh đảng viên khi bị CSVN bắt như trường hợp của Giáo sư Phạm Minh Hoàng đã được ông Lý Thái Hùng chia sẻ và giải đáp. Những chia sẻ tâm tình trong bầu không khí cởi mở đã tăng thêm sự hiểu biết, cảm thông và gắn bó giữa đồng bào và Việt Tân.

Buổi sinh hoạt tâm tình đã kết thúc trong bầu không khí vui tươi vào lúc 5giờ 30 chiều cùng ngày.

Hồng Nga tường trình

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.

Việt Nam sẽ trải qua cuộc chính biến trong thời gian tới?

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ từ chức hay không sau khi trợ lý thân tín Phạm Thái Hà bị bắt? Tình hình chính trị Việt Nam sẽ ra sao trong thời gian tới khi thượng tầng chính trị đang rối loạn? Liệu cuộc sát phạt giữa hai phe trong đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ khiến nền kinh tế, chính trị trong nước bất ổn? Và làm sao để có được nền tự do dân chủ cho Việt Nam…

Đó là những vấn đề được phân tích sâu hơn trong hội luận của RFA, mời quý vị cùng theo dõi: Ông Lý Thái Hùng – Chủ tịch Đảng Việt Tân và Luật sư Vũ Đức Khanh – Tổng Thư ký Liên minh Dân tộc Việt Nam.

Tại sao Tập và Biden chọn gửi thông điệp về Đài Loan vào cùng một ngày?

Gần chín năm sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử vào năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã bắt tay nhau một lần nữa tại Bắc Kinh hồi tuần trước.

Hôm đó là ngày 10/04/2024, và trong cùng ngày tại Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đón tiếp Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại Nhà Trắng.

Phải chăng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi các cuộc thảo luận chính trị này được tổ chức trong cùng một ngày ở hai bên bờ Thái Bình Dương?

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở Hà Nội. Ảnh: Reuters

Việt Nam giải thích về 24 tỷ USD cứu SCB, chuyên gia nói ‘thuốc chữa bệnh’ quan trọng hơn ‘thuốc bổ’

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 19/4 lên tiếng nói rằng việc “bơm tiền” quy mô lớn là để cứu cho Ngân hàng SCB không sụp đổ, không làm ảnh hưởng đến hệ thống tài chính quốc gia và sự an toàn của hệ thống các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế của VOA cho rằng khoản bơm hàng chục tỷ đô la trên chỉ là liều “thuốc bổ,” tạm thời hồi sức cho một bệnh nhân đang lâm trọng bệnh, biện pháp tái cơ cấu được giám sát chặt chẽ và minh bạch mới là liều thuốc chữa bệnh cho SCB và cả hệ thống ngân hàng Việt Nam.