Nội bộ CSVN đang xảy ra chuyện gì?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau những vất vả để loại được phe “lợi ích nhóm” do ông Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu hầu giữ được ghế Tổng Bí Thư thêm 5 năm nữa (2016-2021), ông Nguyễn Phú Trọng đã tập trung củng cố quyền lực của phe đảng bằng hai điều khá bất thường.

Thứ nhất là thay đổi gấp rút 3 chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, và Chủ tịch quốc hội ngay sau khi kết thúc đại hội 12 vào cuối tháng Giêng mà không chờ đến sau bầu cử quốc hội khóa 14 vào cuối tháng 6. Ông Trọng và phe đảng muốn loại ngay ông Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi vị trí quyền lực để ngăn chận những hậu quả chính trị trong khoảng thời gian chuyển tiếp này.

Sự kiện ông Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Kim Ngân diễn tuồng tuyên thệ nhậm chức hai lần trước quốc hội khóa 13 và khóa 14 – cách nhau chỉ 3 tháng, đã cho thấy là ông Trọng rất ngại thế lực của ông Dũng nên sẵn sàng cho đàn em đóng kịch trước sự đàm tiếu của dư luận.

JPEG - 50.7 kb
Bộ ba từ trái sang phải: Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân.

Thứ hai là sử dụng một số cơ quan truyền thông đánh phủ đầu phe “lợi ích nhóm” bằng một loạt những bài báo phơi bày sự cấu kết lẫn nhau để trục lợi giữa một số cán bộ đảng và chính phủ. Trên mặt báo và trang điện tử hàng ngày, phe ông Nguyễn Phú Trọng đã và đang tung ra liên tục 4 “vụ án” đều nhắm vào những nhân sự có quan hệ với ông Nguyễn Tấn Dũng.

– Vụ thứ nhất là từ việc phanh phui mà báo chí gọi là “cỏn con” liên quan đến cái biển số xe trắng – xanh lẫn lộn công tư của Phó chủ tịch Tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh đã dẫn đến những tiết lộ xoay quanh việc luân chuyển ông Thanh từ Bộ Công Thương về Tỉnh Hậu Giang không theo “đúng quy trình”. Những bài báo đã phanh phui ông Trịnh Xuân Thanh, khi còn là Tổng giám đốc PVA đã lập một “quỹ đen” lên đến hàng tỷ đồng để tiêu sài hoang phí, và nhất là làm thất thoát Tổng cộng tỷ PVA lên đến 3.200 tỷ đồng, nhưng vẫn được tuyên dương, cất nhắc vào những chức vụ cao hơn.

Chưa hết, ông Trịnh Xuân Thanh còn đươc giới thiệu để bầu vào đại biểu quốc hội khóa XIV với tỷ lệ cao nhất thuộc Tỉnh Hậu Giang. Sau khi vụ này bùng nổ, ông Nguyễn Phú Trọng đã hai lần trực tiếp ra chỉ thị điều tra và hủy bỏ chức danh đại biểu quốc hội cũng như chức danh phó chủ tịch Tỉnh Hậu Giang của ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Thanh hiện là con dê tốt nhất mà ông Trọng sẽ dùng để quy tội ông Nguyễn Tấn Dũng đã thiếu trách nhiệm quản lý, làm thất thoát 3.200 tỷ đồng ở PVA.

JPEG - 51.8 kb
Ông Vũ Quang Hải, Phó tổng giám đốc Tổng công ty bia rượu Sabeco. Ảnh: Báo Mới

– Vụ thứ hai khởi đi từ lá thư tố cáo của ông Nguyễn Hoàng Hải, phó chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) gửi cho bà Thứ trưởng Bộ công thương Hồ Thị Kim Thoa, đề cập về việc Vũ Quang Hải, con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, đã được điều động về làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty bia rượu Sabeco là không đúng quy trình. Từ lá thư tố cáo này, báo chí đã phanh phui thêm nhiều sự bê bối khác liên quan đến vấn đế tuyển chọn, thuyên chuyển nhân sự trong Bộ Công Thương, cũng như sự thiếu trách nhiệm của nguyên Bộ Trưởng Vũ Hoàng Hà trong sự kiểm soát việc làm ăn thua lỗ của các công ty trực thuộc Bộ Công Thương.

Sau khi vụ này bùng nổ, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo việc kiểm tra về quy trình bổ nhiệm Vũ Quang Hải làm lãnh đạo Sabeco trước ngày 30 tháng 7, nhưng trong trà lời phỏng vấn của Báo Dân Trí hôm 1 tháng 8, ông Trần Anh Tuấn, Bộ Trưởng Bộ Công Thương cho biết là kiểm tra chưa xong. Ông Tuấn thừa nhận là việc bổ nhiệm Vũ Quang Hải có sơ sót trong khâu bổ nhiệm, luân chuyển nhưng chưa ấn định được trách nhiệm của ai. Nói cách khác là ông Tuấn đang tìm cách câu giờ để cho ông Trọng lôi kéo nguyên Bộ Trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đứng về phía đảng, tiếp tay tố cáo những sai trái của Nguyễn Tấn Dũng trong việc chỉ đạo, quản lý các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty mà Bộ chính trị giao cho Thủ tướng. Nếu có thêm sự cộng tác của ông Vũ Huy Hoàng, ông Trọng mới đánh gục ông Dũng và gia đình ông này.

– Vụ thứ ba là điều tra dự án khai thác mỏ vonfram tại Núi Pháo do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện dựa theo sự chỉ đạo của Ban bí thư, bao gồm các lãnh vực: bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước và đất đai. Vụ điều tra này được cho là xuất phát từ những lá thư chống đối của người dân huyện Đại Từ, gửi chính quyền Thái Nguyên về việc ô nhiễm môi trường do dự án này gây ra từ năm 2014.

Dự án Núi Pháo được xem là dự án về khoáng sản lớn tại Việt Nam và cũng là nơi sản xuất vonfram lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc, do công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo của tập đoàn Masan thực hiện. Nhà máy khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo do ông Nguyễn Đăng Quang, một cựu du học sinh bên Đông Âu về nước lập nghiệp từ cuối thập niên 80, và được biết là rất thân thiết với gia đình Nguyễn Tấn Dũng. Masan là doanh nghiệp đang sở hữu nhiều thương hiệu lớn như nước mắm Chinsu, Nam Ngư, mì ăn liền Omachi, Vinacafe, Wake-up, bia Sư tử trắng… Doanh thu hằng năm của Masan khoảng 30.000 tỷ đồng, tương đương 1.5 tỷ Mỹ Kim (2015).

Vụ thứ tư là thanh tra chính phủ tiến hành điều tra toàn diện Tập đoàn MobiFone mua Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) với 95% cổ phần theo chỉ thị của Ban bí thư Trung ương đảng. Từ cuối năm 2015, MobiFone cho biết đã mua AVG với tỉ lệ 95% cổ phần nhưng không tiết lộ số tiền mua là bao nhiêu. Việc mua bán này do Công ty chứng khoán Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Nguyễn Tấn Dũng làm tư vấn. Gần đây, theo tiết lộ của báo chí thì MobiFone đã mua AVG với giá 8.900 tỷ đồng, trong khi giá trị thực tế của AVG chỉ vào khoảng từ 1.600 đến 2.000 tỷ đồng do làm ăn thua lỗ lên đến 1 tỷ đồng/ngày.

JPEG - 71 kb

MobiFone là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do ông Lê Nam Trà làm chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong khi đó, AVG là công ty tư nhân, được thành lập vào tháng 9, 2010 do ông Phạm Nhật Vũ làm chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Vũ là em trai của ông Phạm Nhật Vượng, chủ nhân công ty Vincom, người được xem là giàu nhất Việt Nam hiện nay.

Với mối quan hệ nói trên, dư luận nghi ngờ rằng lãnh đạo Tập đoàn MobiFone đã cấu kết với gia đình ông Phạm Nhật Vượng qua trung gian của bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Nguyễn Tấn Dũng, tẩu tán tài sản nhà nước qua hình thức mua 95% cổ phần của công ty AVG. Nếu thanh tra chính phủ điều tra đúng là như vậy thì chắc chắn ông Nguyễn Tấn Dũng khó trốn trách nhiệm về sự chỉ đạo và quản lý các Tập đoàn kinh tế mà Bộ chính trị đã phân công.

Trong lúc diễn ra những vụ án điều tra nói trên, vụ cá chết hàng loạt xảy ra ở 4 tình miền Trung từ tháng 4, 2016, đã ít nhiều làm loãng đi sự chú ý của dư luận về những bài báo phanh phui các mánh khóe tham ô của Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, Lê Nam Trà.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào sự chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Trọng trong vai trò Tổng Bí Thư đối với vụ cá chết và điều tra các vụ án Trịnh Xuân Thanh, Võ Huy Hoàng…, rõ ràng là ông Trọng không mấy quan tâm vụ cá chết và tương lai cuộc sống của bà con ngư dân Hà Tĩnh.

JPEG - 98 kb
Ông Nguyễn Phú Trọng đến thăm công trình cảng Sơn Dương thuộc Dự án Formosa Vũng Áng ở Hà Tĩnh hôm 22-4-2016 nhưng đã không có lời hỏi thăm người dân bị ảnh hưởng vụ cá chết hàng loạt.

Điều mà ông Trọng quan tâm hiện nay chính là qua các vụ án, phải đánh gục tư thế chính trị của Nguyễn Tấn Dũng và phá hủy toàn bộ điểm tựa của các “lợi ích nhóm” trong bộ máy doanh nghiệp nhà nước và những Bộ chủ quản, đang đe dọa thế lãnh đạo của phe đảng.

Nói cách khác, Nguyển Phú Trọng đang dồn công sức củng cố uy quyền của phe đảng vốn bị xoi mòn dưới triều Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng qua cách làm của ông Trọng hiện nay, người ta lại thấy rằng chính ông Trọng đang tuyên chiến với một bộ máy mafia ở trong đảng mà ông Dũng đã xây dựng và nuôi nó trong hơn 10 năm qua.

Phải chăng ông Trọng đang theo đuổi chính sách “đả hổ diệt ruồi” của Tập Cận Bình, hay đây là tiến trình mà hệ thống “kinh tế tư bản định hướng xã hội chủ nghĩa” bắt buộc phải trải qua trước khi toàn bộ hạ màn và gánh xiệc “xã hội chủ nghĩa” tuyên bố phá sản!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.