Những thành phố Ma đàng sau chỉ số phát triển tại Trung Quốc

WebVT

Để hiểu rõ thực chất đàng sau chỉ số phát triển tại Trung Quốc, kính mời quý độc giả xem đoạn phim trên do Đài truyền hình Úc Châu thực hiện.
BBT WebVT



Email   | 

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.

4/09/2011 @ 01:21

Sau khi xem và nghe người Phóng Viên nói lên sự suy tư trong đoạn phim nầy thì theo tôi đây là một sự đánh giá sai lạc của người Phóng Viên về chủ trương và đường hướng của những lảnh đạo Trung Quốc.

Nhà nước Trung Quốc biết rất rõ là đồng lương họ trả cho công nhân hay nhân viên là rất thấp và từ đó thì những thành phần nầy sẽ không có dư tiền để mua nhà.

Tuy nhiên những chung cư cùng những cửa hàng thương mại nầy vẫn được lệnh tiếp tục xây dựng, dù là hiện tượng không người mua hay mướn đã hiện hữu từ lâu nay.

Điểm đáng chú ý là những kiến thiết xây dựng nầy là ở những thành phố khá hẻo lánh và sự phát triển kinh tế không có gì để cần phải quan tâm.

Nêú bảo rằng những khu nầy dành cho những người dân trong những làng mạc xa xôi hay ở những tỉnh gần đó đến thì là hoàn toàn phi lý vì đại đa số thành phần nầy không có tiền.

Và nếu như bảo rằng nhà nước Trung Quốc muốn di dân từ những thành phố đông đúc về những thành phố hẻo lánh nầy thì hai sự kiến thiết ‘nhà ở cùng khu thương mại và những hảng xưởng hay công ty phải song hành’ chứ không thể tách rời nhau được.

Vậy chủ trương của nhà lảnh đạo Trung Quốc là gì cho những trang bị kiến thiết nầy ?
Trung Quốc hiện nay đã gần ngang đồng ngang sức với Hoa Kỳ trong mọi lảnh vực, chỉ trừ một điều là Trung Quốc chưa bao giờ có người sang tỵ nạn (không là một vài người nhé).

Muốn là đối thủ của Hoa Kỳ thật sự thì họ phải cân bằng lảnh vực tỵ nạn nầy.

Trung Quốc dư biết là trong thời gian không xa thì những anh em đồng chí CS của họ trên năm châu sẽ bị dân tước quyền và rồi phải đi tỵ nạn. Và cũng trong tình huống nầy thì những công nhân hay nhân viên (cộng với vợ con hay chồng con) của họ tại những nước anh em CS trên cũng sẽ phải hồi hương gấp.

Để cạnh tranh cùng Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu và Nhật Bản trong lảnh vực nầy thì nhà cầm quyền Trung Quốc đã chuẩn bị và xắp xếp mọi việc chu đáo. Và đó cũng là để tránh cảnh nhập ồ ạt không nơi chứa và làm mất trật tự an ninh nước họ.

Nói tóm lại là nhà nước Trung Quốc có cái nhìn rất xa và rất sáng suốt chứ họ không khờ như lời nhận định của vị Phóng Viên trên. Tuy nhiên tôi rất cảm ơn đài và vị phóng viên kia vì nếu không thì tôi không biết những việc trên đây.

- Võ Danh

4/09/2011 @ 16:15

Y kien cua VO DANH that la ngoai le va dang de cho doc gia suy nghi!!!

Boi vi sau hiep nghi Yalta nam 1943 giua Churchill-Roosevelt-Stalin de danh bai chu nghia Fascist cua Hitler:Dau co ai ngo Hoa Ky va Lien Xo se la 2 sieu cuong de chia doi dia cau ???

Lieu Hoa Ky va Trung Hoa cung la doi cuc trong the ky thu 21 nay:Do la dieu ma VO DANH muon noi den !!!

- VienTuong

9/09/2011 @ 00:24

Thường thì trong một chế độ độc tài cộng sản, chỉ tiêu sản xuất và chỉ số phát triển hàng năm từ trung ương đưa xuống là bắt buộc, nên mọi quan chức phải làm sao cho đủ chỉ tiêu mà trung ương đề ra, hầu để che lưng mà không cần biết đến chất lượng. Lãnh đạo các tỉnh, thành chọn cách đáp ứng chỉ tiêu dễ nhất là lập các công ty quốc doanh sản xuất hoặc đầu tư… để đi vay tiền vô tội vạ các ngân hàng của nhà nước ở địa phương, với điều kiện tín dụng ưu đãi, và tài sản thế chấp là đất đai do chính quyền địa phương cấp, để thực hiện các dự án cho địa phương, mà trong đó vô số dự án không có giá trị về kinh tế, điển hình như tại tỉnh Giang Tô có những thành phố được xây dựng, tốn kém biết bao ngân quỹ nhưng sau đó bỏ trống vì không có người ở, người ta gọi là những „thanh phố ma“,…đã gây ra tình trạng bong bóng bất động sản mà núi nợ xấu ngân hàng chằng chịt lên đến 1.800 tỉ đô la.

Những sự cố như đập Tam Điệp; tại nạn đường sắt siêu tốc; tai nạn tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc tại Đại Liên, Trung Quốc được đăng trên Blog: http://ex-skf.blogspot.com/2011/07/... vào ngày thứ Bảy, 30.7.2011; tình trạng ô nhiễm môi trường, hủy hoại môi sinh đến mức kinh hoàng, cộng với bong bóng bất động sản mà một khi vỡ nợ thì hậu quả cũng rất vĩ đại.

- vô danh


Góp ý kiến cho bài này