Nauy đồng hành cùng các nhà dân chủ quốc nội

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

OSLO, Na Uy – Không thể tiếp tục im lặng trước những bất công đang xảy ra tại Việt Nam, Cộng đồng Việt Nam Tỵ Nạn tại Na Uy đã tổ chức hai cuộc biểu tình ngày Chủ nhật ngày 20 tháng Tám, 2017, bắt đầu trước Tòa đại sứ CSVN lúc 15 giờ, để phản đối nhà cầm quyền trục xuất, bắt bớ, giam cầm và kết án những nhà đấu tranh dân chủ tại quốc nội trong thời gian qua.

Dù là ngày cuối tuần, rất đông bà con đồng hương từ các thành phố Oslo, Moss, Fredrikstad, Kongsvinger, Sandefjord, Lillestrøm, đã dành thời gian đến tham dự. Sau nghi thức khai mạc là những lời phát biểu của Ban Tổ chức và đại diện các hội đoàn.

Các hội đoàn hiện diện bao gồm: Hội Người việt Tỵ Nam tại Na Uy, Hội Bảo Tồn Truyền Thống Việt Nam tại Moss & Rygge, Hội Phụ Nữ Việt nam Tỵ Nạn tại Na Uy, Hội Hùng Sử Việt-Na Uy, Hội Phụ Nữ Việt Nam Vương Quốc Na Uy và Đảng Việt Tân.

Tất cả đều cùng cất lên tiếng nói chung phản đối chế độ CSVN hèn với giặc, ác với dân và lên án hành động bắt bớ, đánh đập và kết án người dân và các nhà đấu tranh dân chủ với những bản án nặng nề, vô nhân đạo như trường hợp chị Trần Thị Nga và chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh dù các chị đang nuôi các con dưới tuổi tuổi vị thành niên, và bắt người không có lệnh của toà an như Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Luật gia Nguyễn Bắc Truyển, Ký giả Trương Minh Đức, Kỹ sư Phạm văn Trội, Nhà hoạt động Lê Đình Lượng, Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai.

Tiếp theo, đoàn biểu tình di chuyển đến trước Quốc Hội Na Uy. Tại đây đoàn biểu tình đã có dịp trình bày cho người Na Uy biết về tình trạng nhân quyền bị vi phạm trầm trọng dưới ách cai trị độc tài CSVN.

Những quyền căn bản như quyền tự do tín ngưỡng, tự do lập hội, tự do ngôn luận, tự do đi lại, không những không được tôn trọng mà còn bị ràng buộc bởi những điều luật mù mờ để kết án người dân theo các Điều 79, 88, 258 trong Bộ luật hình sự, trái ngược với Bản Hiến pháp của chính nhà cầm quyền và Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc.

Cuộc biểu tình chấm dứt lúc 16g30 cùng ngày trong bầu không khí hòa nhịp đấu tranh cùng bà con trong nước.

Thọ Nguyễn tường trình từ Oslo, Nauy

Nguồn: CTM Media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.