Loa phường

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chiếc loa phường là đặc sản của chế độ cộng sản tại Việt Nam.

Cách cai trị của một chế độ cộng sản rất cần chiếc loa công cộng, mà bây giờ ta gọi là loa phường. Nó ra đời cùng với nhiều công cụ khác như hộ khẩu và công an khu vực.

Đó là những công cụ để đảng cộng sản Việt Nam quản chặt mọi người dân cả phần xác lẫn phần hồn. Hộ khẩu và công an khu vực quản lý phần xác, chiếc loa phường quản lý phần hồn.

Trong một chế độ mà “bục công an đứng giữa trái tim người” và “nhà nước ta dựa trên nền tảng của liên minh công nông, do giai cấp CÔNG AN lãnh đạo”, chiếc loa phường đã đóng góp một phần “công lao” cho chế độ.

Nhiệm vụ của nó là tuyên truyền, lừa bịp, che dấu sự thật. Cộng sản Việt Nam quả là rất giỏi trong tuyên truyền. Họ hiểu rất rõ sức mạnh khủng khiếp của truyền thông độc quyền. Một sự giả dối, được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, có thể thành sự thật. Bằng tuyên truyền khôn ngoan và dai dẳng, họ đã khiến cho người dân nghĩ rằng thiên đường là địa ngục và địa ngục là thiên đường.

Chính những chiếc loa truyền thông này, người dân miền Bắc đã tin rằng Mỹ, ngụy tàn ác ăn thịt người. Ngày đó không ít người tin vào thơ của Trần Đăng Khoa “ngu xuẩn nhất nhì là tổng thống Mỹ”.

Với sức mạnh của mạng thông tin internet, mọi sự giả dối tại Việt Nam đang dần bị phơi bày, chiếc loa phường đã hết tác dụng của nó.

Ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Hà nội đang đề nghị dẹp bỏ chiếc loa phường. Trong một chế độ mà mọi quyết định đều dựa theo lợi ích của đảng, coi thường mọi quan tâm của người dân, thì cái đề nghị trên đây của ông Chung hẳn cũng chỉ cho thấy đảng đã thấy sứ mệnh của chiếc loa phường đã hết. Nó tồn tại chỉ gây thêm sự phẫn uất của người dân.

Nhưng dù sao cũng nên cảm ơn ông Chung. Chúc mừng người dân Hà Nội đã có thể tháo bớt một cái gông trên đầu.

Theo bước tiến tất yếu của lịch sử, những thứ gông kìm kẹp khác như hộ khẩu, công an khu vực cũng dần bị đào thải. Và cuối cùng 90 triệu người dân Việt Nam sẽ cũng tháo nốt cái gông đảng cộng sản Việt Nam đã đè lên đầu họ hơn 70 năm qua.

Đặng Xương Hùng
13/1/2017

Nguồn: FB Dang Xuong Hung

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.