Họp báo và biểu tình tố cáo tội ác Formosa và CSVN tại Đài Loan

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 10-8-2016, trước trụ sở tập đoàn Formosa tại Đài Bắc – Đài Loan đã diễn ra một cuộc họp báo và biểu tình để đánh động dư luận Đài Loan về thảm họa môi trường tại Việt Nam do tập đoàn Formosa gây ra. Buổi họp báo cũng nhằm vận động dư luận Đài Loan kêu gọi chính phủ nước này điều tra về những thỏa thuận bí mật giữa Formosa và nhà cầm quyền Hà Nội.

Trong khi người dân Việt Nam phẫn nộ, biểu tình khắp nơi đòi phải đóng cửa vĩnh viễn Formosa vì tội ác môi trường, thì nhà quyền CSVN đang tìm cách để cho nhà máy này hoạt động trở lại. Dư luận cho rằng những “thỏa thuận ngầm” đã đem lại lợi ích cho nhiều quan chức lớn của CSVN khiến họ quay lưng lại với dân tộc, và phải che giấu sự thật.

Các đại diện NGOs trong phần phát biểu đã bày tỏ sự đồng hành trong vấn đề bảo vệ môi trường tại miền Trung, đòi Formosa phải đền bù thoả đáng cho người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa ô nhiễm môi trường biển, cũng như đòi phải bạch hóa những thoả thuận ngầm với nhà cầm quyền CSVN.

Buồi họp báo do các tổ chức Việt Nam và Đài Loan hợp tác tổ chức, bao gồm: Từ Việt Nam có Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Bầu Bí Tương Thân, Dân Trí Việt, Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền và Đảng Việt Tân. Từ phía Đài Loan có Environmental Jurists Association (EJA – Hội Luật Sư Môi Trường), Covenants Watch (Giám Sát Các Quy Ước), Taiwan Association for Human Rights (Hội Nhân Quyền Đài Loan) và Vietnamese Migrant Workers and Brides Office (Văn phòng Pháp lý về người lao động và cô dâu Việt tại Đài Loan).

Buổi họp báo lẽ ra có sự tham dự của Lm. Antôn Đặng Hữu Nam, Quản xứ Phú Yên, Giáo Phận Vinh, tuy nhiên ông đã bị công an ngăn chặn không cho xuất cảnh.

Một số hình ảnh từ cuộc họp báo và biểu tình trước trụ sở Formosa tại Đài Bắc, Đài Loan sáng ngày 10-8-2016.

JPEG - 42.6 kb

JPEG - 21.7 kb
Bà Eling Chiu, Tổng Thư Ký của Taiwan Association for Human Rights (Hội Nhân Quyền Đài Loan).

JPEG - 24.7 kb

JPEG - 24.8 kb

JPEG - 54.5 kb

JPEG - 41.2 kb
Bà Echo Lin, Tổng Thư Ký của Environmental Jurists Association (EJA – Hội Luật Sư Môi Trường)

JPEG - 43.5 kb

JPEG - 191.5 kb
Bà Yibee Yang, Giám Đốc của Covenants Watch (Giám Sát Các Quy Ước).

JPEG - 36.3 kb
Ông Hoàng Tứ Duy, Phát ngôn nhân Đảng Việt Tân

JPEG - 40.3 kb
Ông Nguyễn Hoàng Thanh Tâm đã tuyên đọc bài phát biểu của Lm. Antôn Đặng Hữu Nam. Linh Mục Đặng Hữu Nam lẽ ra tham dự cuộc họp báo/ biểu tình, tuy nhiên ông đã bị nhà cầm quyền ngăn chận không cho xuất cảnh.

JPEG - 36.2 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.