Hội nghị 5: Phe ông Trọng củng cố quyền lực

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nội dung chính yếu của Hội nghị 5 họp từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 5 vừa qua là để Trung ương đảng CSVN thảo luận và thông qua ba đề án liên quan đến kinh tế, đã được chuẩn bị từ hơn 6 tháng qua. Đó là: 1/ Hoàn thiện lý luận “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa?” 2/ Cơ cấu lại các hoạt động doanh nghiệp nhà nước; 3/ Tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.

Trong diễn văn khai mạc, ông Trọng cũng nêu lên rằng Hội nghị 5 sẽ phải tập trung trả lời câu hỏi lớn đã đeo đuổi ông trong nhiều năm qua: vì sao đã không giải quyết được những vấn nạn của nền kinh tế, dù đã tìm ra nguyên nhân và đưa ra nhiều giải pháp qua nhiều nhiệm kỳ?

Nhưng đến ngày thứ ba của Hội nghị 5, ông Nguyễn Phú Trọng cho mang vụ kỷ luật ông Đinh La Thăng ra thảo luận vào sáng mồng 7 tháng 5, với kết quả ông Thăng bị cảnh cáo và cách chức ủy viên Bộ chính trị, trở thành vấn đề chính thu hút hầu hết sự quan tâm của dư luận.

JPEG - 41.6 kb
Ảnh: AP

Nói cách khác, dấu ấn của Hội nghị 5 vừa qua là vụ kỷ luật Đinh La Thăng chứ không phải là những bàn thảo về các chính sách kinh tế. Hội nghị này cho thấy một số điểm:

Thứ nhất, đây không phải là lần đầu tiên Trung ương đảng CSVN bàn về định hướng ‘kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa’ cũng như các chính sách cải tổ, hiệu quả hóa hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Nhưng sau mỗi lần bàn thảo, nội dung chẳng có gì thay đổi ngoài những khẳng định mang tính tuyên truyền. Chính vì lý do đó mà nền kinh tế liên tục gặp những vấn nạn rất sơ đẳng nhưng không thể khắc phục được, đành phải an ủi bằng câu nói của ông Trọng hay dùng là: “vừa làm, vừa rút kinh nghiệm.”

Một sự kiện bất thường xảy ra lần này là ngay trong ngày khai mạc Hội nghị 5, ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên phó ban tuyên giáo trung ương nhiệm kỳ 11, đã viết một bài “kinh tế thị trường và kinh tế tư nhân” đăng trên tờ Vietnamnet; nhưng sau hai tiếng đồng hồ, bài viết của ông Hoàng đã bị lấy xuống. Ông Vũ Ngọc Hoàng lý luận rằng nền kinh tế thị trường trong chủ nghĩa xã hội phải là nền kinh tế thị trường đúng nghĩa như các nước Tây phương đang ứng dụng, trong đó nhà nước điều tiết nền kinh tế vì mục tiêu xã hội chứ không vì chủ nghĩa. Trong nền kinh tế thị trường đó, ông Vũ Ngọc Hoàng xác định rằng Mác đã chủ trương “Nhà nước không kinh doanh, không để các cơ quan hành chính đi kinh doanh, các cơ quan chuyên chính càng phải thế.” Ông Vũ Ngọc Hoàng cũng lý luận rằng “Trong chủ nghĩa xã hội kinh tế, cổ phần sẽ đóng vai trò chủ đạo. Kinh tế cổ phần là sự phát triển lên từ kinh tế tư nhân.” Qua bài viết, ông Vũ Ngọc Hoàng – một cán bộ tuyên giáo từng chấp bút các chính sách của đảng trước đây, nhìn thấy sự bế tắc của đường lối kinh tế hiện nay của chế độ, và đề nghị Trung ương CSVN nên xóa bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa trong lý luận và coi kinh tế tư nhân là chính.

Sự kiện Vietnamnet đã rút bài viết của ông Vũ Ngọc Hoàng ra khỏi diễn đàn phải đến từ chỉ thị của bộ máy tuyên giáo. Điều này cho thấy là ông Trọng và Bộ chính trị tiếp tục lối mòn cũ, không dám nhìn thẳng vào sự bế tắc của chủ nghĩa Mác – Lênin để có những cải tổ rốt ráo hơn. Do đó, không cần đọc các đề án đã được thông qua ở Hội nghị 5, người ta đã thấy rõ là Trung ương đảng CSVN tiếp tục bị nhóm giáo điều mà đại diện là phe ông Trọng khống chế.

Thứ hai, tuy trong bài diễn văn khai mạc Hội nghị 5, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đề cập rất ngắn và ở phần cuối bài phát biểu về việc trung ương sẽ xem xét kỷ luật, nhưng không nói rõ là ai. Tuy nhiên, 10 ngày trước khi Hội nghị 5 khai mạc, Ủy ban kiểm tra Trung ương đảng đã cho báo chí loan tin chi tiết về những vi phạm và đề nghị kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng – một việc làm chưa hề xảy ra trước đây khi các quyết định kỷ luật chỉ giữ kín ở trong đảng.

Sau khi cho phổ biến công khai đề nghị kỷ luật ông Đinh La Thăng, Ban tuyên giáo đã nhập cuộc với nhiều bài viết, đưa ra những chi tiết liên quan đến các vi phạm trầm trọng của ông Thăng đã làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng, trong thời gian lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí từ 2005 đến 2011. Ban tuyên giáo còn cho xuất hiện một số cựu cán bộ từng ở trong Ủy ban kiểm tra, có những phát biểu vừa phê phán những sai lầm, vừa khuyên nhủ ông Thăng nên nhận tội để được… đảng tha thứ.

Trong khi đó, Bộ chính trị họp và bắt ông Thăng phải kiểm điểm các vi phạm, cũng như cho một số Ủy viên trung ương thân cận với ông Thăng liên lạc tác động theo chiều hướng nhận tội để tránh bị truy tố hình sự. Những diễn tiến này đáng lý ra phải được giữ kín trong Bộ chính trị, nhưng lại cho rò rỉ trên mạng xã hội suốt trong 10 ngày trước khi Hội nghị khai mạc.

Ông Thăng là “cá lớn” nhất trong thời gian qua, nên phe ông Trọng đã phải dụng công trong việc triệt hạ uy tín của ông ta ngay cả bên trong nội bộ lẫn bên ngoài đảng. Chính vì thế mà khi bước vào Hội nghị 5, ông Thăng hoàn toàn bị phế bỏ võ công.

JPEG - 33.4 kb
Ông Đinh La Thăng. Ảnh: zing.vn

Những diễn biến nói trên cho thấy là những thảo luận về các vấn đề kinh tế chỉ là diện, kỷ luật cho bằng được Đinh La Thăng mới là điểm của Hội nghị 5 mà phe ông Trọng đã dụng công sắp xếp, nhằm củng cố lại lực lượng cho phe ông Trọng trong lúc tình hình xã hội đang có nhiều sự bất ổn qua vụ Formosa, Đồng Tâm vân, vân…

Hơn lúc nào hết phe ông Trọng phải chứng tỏ rằng họ đang thật sự cầm chịch nội bộ đảng sau khi bị dư luận đàm tiếu về vụ kỷ luật Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, Võ Kim Cự. Và để tăng cường cho tham vọng này, ông Trọng tiếp tục đường lối cố thủ trong lô cốt định hướng xã hội chủ nghĩa và kiểm soát chặt hơn hệ thống doanh nghiệp nhà nước, thể hiện qua 3 đề án đã được thông qua ở Hội nghị 5.

Ngoài ra, sau khi kỷ luật và đánh hạ uy tín ông Thăng, việc đưa Đinh La Thăng về làm Phó ban kinh tế trung ương chỉ là thủ đoạn của ông Trọng để vừa vuốt ve dùng ông Thăng loại phe ông Dũng, vừa cô lập ông Thăng trong vòng kiềm tỏa của mình.

Nói tóm lại, lịch sử đảng CSVN sẽ ghi lại Hội nghị 5 của Khóa 12 mới thực sự là thời điểm để ông Trọng tóm thu quyền lực của một Tổng bí thư kể từ năm 2011. Nhìn trong diễn biến này, ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ sẽ không ra đi giữa nhiệm kỳ mà sẽ tiếp tục ở lại cho hết nhiệm kỳ 12.

Điều oái oăm là thu tóm được quyền lực nội bộ chưa hẳn là đã ổn định được tình thế – dù là nội tình đảng hay xã hội nói chung, mà ngược lại, mầm mống của các mâu thuẫn và bất mãn càng có cơ gia tăng, đặc biệt trước những rối ren và bế tắc của tình hình đất nước.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.