Hai dân biểu Pháp lên tiếng cho LS Lê Quốc Quân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dương Chí Dũng
Đại Sứ Việt Nam

62 đường Boileau
75016 Paris

Paris, ngày 17 tháng 7, 2013

Kính thưa ông Đại Sứ,

Tôi đã nhận được đệ đạt từ một số người Việt Nam tại Pháp yêu cầu tôi lưu tâm đến trường hợp của Luật sư Lê Quốc Quân. Theo dự trù, ông Quân đã phải bị xét xử vào ngày 09 tháng 07 năm 2013. Ông Quân đã bị giam giữ từ 6 tháng nay và trong suốt thời gian đó, ông đã không được phép gặp gia đình, và hơn nữa, phiên tòa phút chót đã bị dời lại. Tôi xin mạn phép được chuyển lời kêu gọi của nhiều NGOs, đặc biệt của NGO “Luật Sư Không Biên Giới” đến ngành Luật Pháp Việt Nam, để yêu cầu phía Việt Nam cần xác định một ngày xử mới, trong thời hạn 30 ngày chiếu theo luật pháp Việt Nam; và, cũng theo luật pháp hiện hành, phiên tòa sắp tới phải là phiên tòa xử công khai.

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã ký kết vào Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị, tôi mong mỏi nhận được lời xác nhận từ ông Đại Sứ là nhà cầm quyền Việt Nam sẽ quyết tâm bảo vệ quyền dân sự và chính trị của công dân Việt Nam.

Trân trọng kính chào ông Đại Sứ.

Olivier Faure
Dân Biểu Vùng Seine-et-Marne
Phó Chủ Tịch Nhóm Dân Biểu Đảng Xã Hội – Quốc Hội Pháp

PDF - 61.4 kb
Thư của DB Olivier Faure gửi cho Đại Sứ VN về LS Lê Quốc Quân (pdf).


Nguyễn Tấn Dũng
Thủ Tướng Việt Nam

1, Bạch Thảo, Hà Nội
Việt Nam

19 tháng 7, 2013

Kính thưa ông Thủ Tướng

Qua lá thư này, chúng tôi muốn bày tỏ mối quan ngại đặc biệt của chúng tôi về tình trạng bắt bớ và trù dập mà các bloggers, luật sư, các nhà hoạt động xã hội đang gặp phải. Chỉ ít lâu sau khi mười bốn thanh niên hoạt động xã hội đã bị kết án nặng nề, chúng tôi được tin là luật sư Lê Quốc Quân sẽ bị xét xử vào ngày 09 tháng 07 năm sắp tới, với tội danh chính thức là trốn thuế, nhưng thực tế là vì những hoạt động của ông Quân cổ võ cho nhân quyền tại Việt Nam.

Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế đáng kể từ mười năm nay và tôi xin chúc mừng ông về những thành tựu này. Tuy nhiên, tôi thiết nghĩ rằng song song với những thành tựu về kinh tế, nhà cầm quyền Việt Nam nên coi vấn đề tôn trọng nhân quyền là một trong những ưu tiên.

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã ký kết vào Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị. Vì vậy, Việt Nam phải có bổn phận bảo vệ các quyền dân sự và chính trị cho mọi người Việt Nam, đặc biệt là các quyền căn bản nhất.

Vì những lý do nêu trên, tôi xin mạn phép yêu cầu ông xem xét lại trường hợp của Luật sư Lê Quốc Quân, và trả lại tự do cho ông Quân trong thời hạn sớm nhất.

Trân trọng kính chào ông Thủ Tướng.

Jacques Bompard
Dân Biểu – Quốc Hội Pháp

PDF - 51.7 kb
Thư của DB Jacques Bompard gửi cho Nguyễn Tấn Dũng về LS Lê Quốc Quân (pdf).

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.