Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hiện nay một số người có tâm lý lo sợ Trung Quốc vì có dân số đông, nhiều vũ khí hiện đại, kinh tế thứ 2 thế giới, đường biên giới chung vì thế nếu diễn ra cuộc chiến tranh giữa VN và Trung Quốc thì chúng ta không thắng được v. v..v..

Tôi cho rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng. Trong lịch sử đã chứng minh điều đó, một vài ví dụ để chúng ta thấy như: năm 938 Ngô Quyền đánh bại nhà Tống, Lý Thường Kiệt [ 1077 ], Lê Lợi + Nguyễn Trãi [1427], Nguyễn Huệ [ 1789 ] đánh bại nhà Thanh. Đó là những năm tháng đất nước có ông vua minh triết, và cũng chứng minh cho thấy những năm tháng đất nước Đại Việt có những vua yếu kém, ăn chơi sa đọa, tham nhũng coi dân như cỏ rác là lúc đất nước bị suy yếu và đô hộ, lấn chiếm và đất Việt bị trị của ngoại bang, chỉ được xưng vương không được xưng đế. Điều này nó đã đi xuyên suốt trong lịch sử dân tộc Việt Nam và các dân tộc trên thế giới và nó còn hiện hữu ở cả xã hội hiên đại ngày nay.

Ngày nay chiến tranh hiện đại hơn nhưng các giá trị để chiến thắng một kẻ thù mạnh thì dân tộc chúng ta nhất định cần phải có 4 yếu tố cơ bản sau;

1. Một dân tộc phải có sự thống nhất ý chí và đồng lòng của toàn bộ người dân, quyết tâm đánh giặc, để có được sức mạnh tổng hợp đó thì phải có một thể chế dân chủ thực sự, xóa bỏ quá khứ hướng tới tương lai của một dân tộc, tất cả người dân ở trong và ngoài nước đều có nghĩa vụ phụng sự dân tộc. Việc này hiện nay thì ĐCS không thể làm được nữa và thực tế đang bị chia rẽ, tan ra từng mảng trong long dân tộc mà nguyên nhân chính vẫn là do sự yếu kém của tổ chức đảng cộng sản đã không có tinh thần dân tộc và vì lợi ích của dân tộc.

2. Vũ khí, trang thiết bị cho chiến tranh là vấn đề quan trọng của chiến tranh hiện đại. Điều này chắc chắn Việt Nam hôm nay quá yếu kém so với kẻ thù của mình là Trung Quốc, vì thế Việt Nam cũng đã và đang hiện đại hóa mua vũ khí của nhiều nước để phục vụ cho cuộc xung đột, thế nhưng các thiết bị đó khó thích hợp đồng bộ cho một cuộc chiến tranh hiện đại vì thế phần yếu thế sẽ là VN. Đối với VN hiện nay chỉ khi nào mua được các loại vũ khí hiện đại của Mỹ hoặc làm đồng minh với Mỹ thì chắc chắn có nhiều lợi thế trong cuộc chiến và cũng ít chi phí hơn cho việc mua sắm vũ khí.

3. Chiến lược, chiến thuật, sách lược và nghệ thuật chiến tranh [ cách đánh ] Trong lịch sử chiến tranh của VN là dùng ít đánh nhiều, dùng yếu đánh mạnh, biết cách ngụy trang sẽ làm cho kẻ thù khó đoán trước được…. việc này thì cha ông chúng ta đã làm rất tốt. Nhưng điều quan trọng trong đội ngũ lãnh đạo, điều hành cuộc chiến phải là yêu nước, yêu dân tộc, trung thành với đất nước với nhân dân. Nhưng thực tế hiện nay trong bộ máy này có quá nhiều [ gián điệp ] ở ngay bên trong thì it có sự bảo mật được tính nghẹ thuật và chiến thuật, chiến lược trong chiến tranh. Để làm được việc này thì VN cần kiểm tra lại các tướng lĩnh và loại trừ những kẻ cơ hội và những kẻ hai mang và đặc biệt bọn gián điệp đang nằm bên trong quân đội.

4. Nhân cơ hội này VN bắt tay với các cường quốc chống Trung Quốc để tấn công mở cuộc chiến lấy lại Hoàng Sa và Trường sa và xây dựng một thể chế dân chủ,vì trước sau VN cũng sẽ phải đi theo còn đường dân chủ.

Sự kết hợp với Hoa kỳ và Nhật Bản, Philipin cùng một số quốc gia khác là cần thiết trong lúc này để dành phần thắng. Nếu VN cho rằng cần trung lập ở thời điểm này là đã mắc mưu trúng kế vô hiệu hóa VN của Trung quốc và VN sẽ không có niềm tin của các nước lớn vì không rõ rang, mập mờ trong thái độ. Khi các sự kiện nóng này qua đi thì Trung Quốc lúc ấy sẽ xử lý Việt Nam là điều chắc chắn.

Thật là buồn khi nhìn thấy các hành động và các phát ngôn của giới lãnh đạo quân đội cũng như chính phủ VN không rõ ràng làm lòng dân bất an, không định hướng được dân tộc mình thế nào. Liệu đó có phải sự hèn hạ hay là đã bán nước?

Đất nước này là của 90 triệu dân chứ không phải của riêng hơn 3 triệu đảng viên ĐCS, vì thế nhân dân chúng ta có thể đứng lên tự bảo vệ đất nước VN và tương lai con cháu chúng ta sau này trên mảnh đất hình chứ S yêu thương.

Tôi vẫn tin vào sức mạnh của dân tộc VN anh hùng.

Phạm Văn Trội

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.