Dân oan Dương Nội – Bà Cấn thị Thêu mãn án tù

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA
2015-07-25

Kiên quyết đấu tranh giữ đất

Người kiên quyết đấu tranh giữ đất rồi bị bắt kết án tù, bà Cấn Thị Thêu, hôm nay mãn án 15 tháng tù giam. Gia đình cũng như người dân Dương Nội, quận Hà Đông cùng địa phương với bà Cấn Thị Thêu, gia đình và một số nhà hoạt động tại khu vực miền bắc đã đến trại 5, Yên Định, Thanh Hóa nơi bà này thụ án để đón bà về.

Sau khi về đến nhà, bà Cấn Thị Thêu cho Đài Á Châu Tự Do biết về hành xử của trại giam vào ngày hôm trước cũng như trong ngày bà mãn án:

“Từ chiều ngày hôm qua, Trại giam đã niêm phong và lấy đi rất nhiều đồ đạc của tôi. Tôi không nhất trí họ đã kéo lê tôi trên đoạn đường xi măng mấy chục mét. Hôm nay họ thả tôi cách trại mấy chục cây số mà không thả tôi tại cổng trại.

Tôi yêu cầu họ ngày hết án của tôi phải trả tự do cho tôi ngay tại cổng trại. Họ nói đưa ra cổng trại nhưng đi rất xa tôi thấy người dân mặc đồ bình thường đi lại và sản xuất. Tôi bảo đây không phải cổng trại. Nhiều lần trên đường tôi đập cửa yêu cầu trả tự do cho tôi nhưng họ không cho. Khi đến tại đầu đường HCM họ mới thả tôi tại đó. Tôi không phải bị quản chế nên người ta trả tự do cho tôi tại cổng trại; nhưng việc đó họ đã không làm mà đưa tôi rất xa ra khỏi cổng trại và thả tôi giữa đường.”

JPEG - 112.9 kb
Gia đình, người dân Dương Nội, quận Hà Đông và một số nhà hoạt động tại khu vực miền bắc đã đến trại 5, Yên Định, Thanh Hóa đón bà Cấn Thị Thêu hôm 24/7/2015. Citizen photo

Xin được nhắc lại bà Cấn Thị Thêu được xem là người tích cực nhất trong cuộc giữ đất tại xã Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Bà này cùng dân chúng tại Dương Nội khiếu kiện nhiều năm về việc thu hồi đất Dương Nội để làm dự án; nhưng rồi lại bỏ hoang nhiều năm trời trong khi người dân không có đất để sản xuất. Ngoài ra còn có nhiều sai phạm trong việc thu hồi đất, có điểm được Thanh Tra Chính phủ xác nhận.

Vào tháng 5 năm 2013, người dân Dương Nội thông báo cho chính quyển huyện Hà Đông và thành phố Hà Nội sẽ tiến hành chia lại đất bị thu hồi mà bỏ hoang cho người dân Dương Nội để tái canh tác.

Tuy nhiên đến ngày 25 tháng 4 năm 2014, một lực lượng hùng hậu gồm nhiều thành phần đã tiến hành cưỡng chế khu đất mà người dân Dương Nội quyết giữ. Bà Cấn Thị Thêu lúc đó đứng trên một chòi để quay lại cảnh cưỡng chế nhưng bị cơ quan chức năng bắt đưa đi. Ông chồng của bà cũng bị bắt trong đợt cưỡng chế hôm đó.

Cả hai vợ chồng bị tòa kết án 15 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Trong công cuộc giữ đất của người dân Dương Nội có tổng cộng 7 người bị án tù. Ngoài hai vợ chồng bà Cấn Thị Thêu- Trịnh Bá Khiêm, còn hai bà Nguyễn thị Ngân và Nguyễn thị Toàn bị kết án mỗi người 6 tháng tù, ông Lê Văn Thanh 12 tháng tù. Những người này đã mãn án. Còn lại ông Trần Văn Miên 22 tháng tù và ông Trần Văn Sang 20 tháng tù về tội ‘gây rối trật tự’. Tin nói ông Trần Văn Sang khi bị bắt vẫn khỏe mạnh nhưng vào tù bị đánh đập đến nay đi lại rất khó khăn.

Nguồn: RFA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.