Cư dân mạng VN đang trở nên táo bạo hơn, bất chấp luật pháp cứng rắn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Mong Palatino

Mặc dù có những hạn chế nghiêm trọng về tự do ngôn luận tại Việt Nam, ngày càng có nhiều người dân Việt Nam thường xuyên vào mạng để bày tỏ quan điểm của họ về những vấn đề chính trị và xã hội.

Dân số Việt Nam là 93 triệu và số người sử dụng internet gần 40 triệu. Số người sử dụng Facebook là hơn 30 triệu, một sự nhảy vọt vượt bực kể từ năm 2012 lúc đó chỉ có 8,5 triệu. Hơn nữa, mạng xã hội được ưa chuộng này thỉnh thoảng lại bị chặn tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Một tường trình gần đây của Việt Tân, một đảng chính trị cổ võ dân chủ của người Việt trong và ngoài nước, cung cấp thêm chi tiết về vấn đề này. Mặc dù chính phủ đã thông qua nhiều đạo luật để kiểm soát việc sử dụng internet cũng như về nội dung, “truyền thông xã hội, trên thực tế, đang đóng vai trò của truyền thông độc lập với những quan hệ mật thiết chính trị – xã hội sâu rộng,” theo Việt Tân. Họ cũng quan sát thấy rằng “hệ thống mạng trực tuyến cung cấp một quảng trường công cộng, một xã hội dân sự ảo,” nhất là khi tự do hội họp bị tước đoạt trong nước.

Nhờ phương tiện truyền thông xã hội mà đã tạo cơ hội, thậm chí tạo xu hướng, đặt dấu hỏi vế tính chính đáng của Đảng Cộng Sản.

Khi Việt Nam đang tiến tới sự kết nối lớn hơn với khối quần chúng trên mạng ngày càng sẵn sàng thể hiện quyền kết nối, chính phủ khó mà thực hiện kiểm duyệt.

Việt Tân đã trình bày nghiên cứu của họ về tình hình truyền thông xã hội tại Việt Nam trong hội nghị về nhân quyền và kỹ thuật RightsCon tại Manila trong tháng trước.

Việt Tân cho biết là tìm trên YouTube cụm từ “công an đánh người” đã cho 148.000 kết quả. Nhiều người cũng đã chia sẻ những hình ảnh với khẩu hiệu “Tôi không thích đảng cộng sản Việt Nam”. Một trang blog mới “Chân Dung Quyền Lực” đã phơi bày những bí mật bẩn thỉu của một số quan chức cao cấp.

Một chiến dịch gần đây phản đối việc triệt hạ 6.700 cây xanh tại Hà Nội đã quy tụ được sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng, buộc nhà cầm quyền phải ngưng kế hoạch triệt hạ cây.

Lê Thu Hương, một Thỉnh Giảng Viên tại Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á tại Singapore, cũng đã nhận thấy thái độ bất chấp ngày càng tăng trong một số cư dân mạng. Cô viết cho báo New Manila, một tờ báo mạng chuyên chú về Đông Nam Á.

Một chỉ dấu của sự thay đổi là người dân không sợ bị lộ danh tánh của mình khi đăng những biểu ngữ chống chế độ, tải hình ảnh và nêu danh tính trên mạng của họ.

JPEG - 86.5 kb
Một quán cà-phê internet ở Việt Nam (Ảnh: Kent Goldman, CC License)

Tuy Việt Nam vẫn chận nhiều trang web, bản tường trình ước lượng có khoảng 60 phần trăm người dùng Internet sử dụng VPN hoặc proxy để truy cập nội dung bị cấm cản. Việt Tân giải thích điều này như là bằng chứng rằng các cư dân mạng đã “chán ngán sự kiểm soát của nhà cầm quyền.”

Một số quan chức Việt Nam nhìn nhận sự khó khăn trong việc kiểm soát internet. Ngay cả thủ tướng chính phủ cũng lên tiếng vào cuối tháng Giêng cho là “không thể nào cấm hoặc ngăn chặn những người đăng tải thông tin trên Internet.”

Nhưng như thế không có nghĩa là những chính sách về internet đã được nới lỏng. Hàng ngày, những người Việt Nam sử dụng internet phải lèo lái qua những qui định hạn chế đối với diễn đàn truyền thông xã hội và những chính sách như Nghị Đinh 72, cấm tổng hợp và chia sẻ tin tức trên truyền thông xã hội. Một đạo luật khác thường được sử dụng để ngược đãi những tiếng nói trực tuyến là Điều 258 của Luật Hình Sự, trừng phạt tội ”lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Việc sử dụng những dư luận viên nhà nước để phá hoại công việc của các nhà hoạt động chứng minh rằng có nhiều cách khác để hạn chế tự do ngôn luận trong nước. Việt Tân cho Global Voice biết rằng hoạt động của các dư luận viên vẫn đang còn tiếp diễn:

Việc sử dụng các dư luận viên tiếp tục là một vấn đề. Ngoài ra, tài khoản Facebook của một số nhà hoạt động bị xâm nhập và mật mã bị đánh cắp. Có thể nhà nước không ngăn chặn nổi Facebook, nhưng họ chắc chắn sẽ nỗ lực làm giảm hiệu quả cũng như sự hấp dẫn của Facebook.

Việt Nam cũng vẫn tiếp tục sách nhiễu và bắt giữ những bloggers nổi tiếng, một chiến thuật nhằm “đe dọa các nhóm khác trên mạng thảo luận những vấn đề chính trị nhạy cảm”. Việt Tân chỉ ra rằng đây vẫn là “thách thức lớn nhất đối với cộng đồng mạng tại Việt Nam”. Hiện tại vẫn còn 16 nhà báo và bloggers đang bị giam giữ.

Việt Tân nói thêm rằng ngoài việc vận động cho việc thả các cây bút bất đồng chính kiến, cộng đồng quốc tế có thể “lên tiếng phản đối các công ty phương Tây cung cấp công nghệ sàng lọc internet cho nhà nước Việt Nam và thúc giục các công ty công nghệ phương Tây không thông đồng với việc kiểm duyệt.”

Bất kể Đảng Cộng Sản thích hay không thích, tình hình truyền thông tại Việt Nam đang thay đổi. Hy vọng rằng những tiếng nói phê phán sẽ nở rộ trên cả vùng trời trên mạng và ngoài đời.

Nguồn: Global Voices

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.