Con số GDP của Trung Quốc khá hơn dự phóng khiến giới kinh tế gia ngờ vực

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Mark Magnier
19/10/2015

Khi Trung Quốc vừa phổ biến con số GDP khả quan hơn con số dự phóng thì có ngay một làn sóng nghi ngờ từ giới kinh tế gia về mức độ chính xác của mức tăng trưởng 6.9% của quý thứ ba.

Sự ngờ vực của các kinh tế gia đến từ việc con số phổ biến và các dữ liệu cơ bản không ăn khớp nhau. Cả xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm trong quý thứ ba, sản lượng công nghiệp thấp hơn dự phóng. Các xí nghiệp bị giảm giá hàng suốt 43 tháng liền, mặc dầu nhà nước bơm tiền vào hạ tầng cơ sở, đầu tư cũng giảm trong tháng Chín.

Tuy ngành bán lẻ và dịch vụ vẫn đứng vững, và các số liệu về vốn cho vay trong tháng Chín có gia tăng, các yếu tố này không đủ để bù đắp vào khối số liệu trừ. Các kinh tế gia nhận xét là khi nhìn vào các con số này người ta không hình dung được tại sao tăng trưởng GDP vững như thế.

Các con số kinh tế yếu kém trước khi phổ biến chỉ số GDP vào ngày thứ Hai khiến mọi người tin rằng Trung Quốc bị thúc bách phải đạt cho được mức tăng trưởng 7% cho năm 2015, vốn dĩ đã là con số thấp nhất trong vòng một phần tư thế kỷ.

Các kinh tế gia cho rằng kinh tế Trung Quốc không nằm ở mức bị đe dọa sụp đổ, nhưng nhiều người tin rằng mức tăng trưởng thật sự vào khoảng một hay hai phần trăm dưới con số chính thức. Số thống kê tăng trưởng chính thức của Trung Quốc trước giờ vẫn hay bị hoài nghi. Mặc dầu phương thức tính toán có cải thiện vượt bực so với thời Đại Nhảy Vọt 1958-61, khi mà cán bộ được khuyến khích phóng đại số thống kê sản lượng để làm vui lòng Mao Chủ tịch, người ta cho rằng vẫn còn tinh thần ráng đạt con số chỉ tiêu đề ra, ngay cả khi tình hình nền tảng có thay đổi đi nữa.

Vào năm 2010, một điện tín ngoại giao bị lộ của Hoa Kỳ có trích dẫn lời của Lý Khắc Cường, hiện là Thủ Tướng Trung Quốc nhưng lúc đó là Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh ở mé đông bắc Trung Quốc, gọi các con số tăng trưởng của Trung Quốc là “nhân tạo” và đề nghị một cách khác tốt hơn để đo lường tăng trưởng là đếm số lượng hàng hóa vận chuyển của xe lửa, mức tiêu thụ điện và tiền ngân hàng cho vay. Lời bình của ông khơi mào cho cả một kỹ nghệ đo lường mức tăng trưởng theo kiểu khác, mà đa số kết luận là mức tăng trưởng thật sự ở khoảng giữa 4% và 5%.

Ngoài ra có nhiều chỉ dấu của các công ty Trung Quốc gặp khốn đốn. Sinosteel hồi tuần qua xém thành xí nghiệp quốc doanh đầu tiên vỡ nợ trong trị trường trái phiếu công, nếu không nhờ nhà nước bơm tiền vào để giúp trả nợ 2 tỉ nguyên ($315 triệu đô). Sự can thiệp của nhà nước dẫn đến thắc mắc về cái gọi là cam kết của Trung Quốc để cho thị trường đóng vai trò lớn hơn trong nền kinh tế.

Công ty nghiên cứu Capital Economics ước lượng kinh tế Trung Quốc tăng trưởng vào khoảng 4,5%, cho biết là trước năm 2012 ít khi có rủi ro không đạt chỉ tiêu vì lúc đó tỷ lệ tăng trưởng cao. Còn bây giờ tăng trưởng chậm lại gây ra nhiều áp lực chính trị cho nhóm thống kê phải đạt được con số đề ra.

Phương pháp thống kê của mỗi quốc gia đều có những khiếm khuyết gây ra sai số, nhưng thường thì cũng quân bình ra, nhưng ở Trung Quốc thì sai số có khuynh hướng dồn về một phía. Theo Capital Economics thì sai số ở Trung Quốc thường phóng đại hóa tỷ lệ tăng trưởng. Theo họ thì “thời buổi này ít có ai tin vào các con số GDP chính thức của Trung Quốc đưa ra.”

Trung Quốc còn có thói quen ngưng sử dụng một số thống kê mà chẳng thèm giải thích, làm mất tính nhất quán và minh bạch. Gần cả chục năm họ không phổ biến chỉ số Gini, một cách đo lường cách biệt lợi tức trong xã hội, rồi tiếp tục dùng lại vào năm 2012 mà cũng không một lời giải thích. Nhiều thống kê về môi trường được phổ biến cho đến năm 2010 rồi bị ngưng khi giới trung lưu Trung Quốc ý thức hơn về tác động của tăng trưởng ào ạt vào môi trường.

Cũng theo giới kinh tế gia thì động cơ đằng sau cách làm thống kê của Trung Quốc vẫn còn là vết tích của kinh tế tập trung và ước muốn làm cho dân tin tưởng vào đảng.

Con số tăng trưởng 7% của quý thứ nhì, được báo cáo sau khi thị trường chứng khoáng đổ nhào, có thể giúp khuyến kích người dân tiêu thụ và giới kinh doanh tiếp tục đầu tư. Và giúp cho giới lãnh đạo mua thêm thời gian.

Tuy nhiên các phân tích gia cảnh cáo là thống kê không chính xác sẽ cung cấp thông tin sai lệch cho giới lãnh đạo và gây cản trở cho khả năng của nền kinh tế giải quyết nợ cao và sản lượng ứ đọng.

Trung Quốc vẫn còn đang phát triển và cải thiện phương pháp báo cáo kinh tế và họ đang trong tiến trình chuyển hóa sang tăng trưởng chủ yếu bằng dịch vụ và tiêu thụ – cả hai lãnh vực này khó đong đếm so với các ngành sản xuất và đầu tư.

Radio Chân Trời Mới – Hoàng Thuyên tóm lược

Nguồn: Wall Street Wall

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.