Cần can thiệp gấp cho Nhà Đấu Tranh cho Dân Oan Trần Thị Thúy

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 10.6 kb

VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG
Email: lienlac@viettan.org – Web: www.viettan.org
Blog: dangviettan.wordpress.com

****

Thông Cáo Báo Chí

 
Cần Can Thiệp Gấp Cho
Nhà Đấu Tranh Cho Dân Oan Trần Thị Thúy

Trong số 7 người bị chế độ Cộng Sản Việt Nam (CSVN) kết án tại Bến Tre vào tháng 5/2011, trường hợp của bà Trần Thị Thuý đã trở nên vô cùng nghiêm trọng đến mức phải báo động. Đây là những người đã cùng với dân oan khiếu kiện đòi lại đất đai bị chính quyền địa phương cướp đoạt. Họ đã bị ghép vào tội hoạt động chống phá chế độ; riêng bà Trần Thị Thúy bị xử nặng nhất với bản án 8 năm tù. Kể từ đó tới nay, tình trạng của bà Thúy đã trở nên cực kỳ bi đát với những dữ kiện như sau:

1. Trong thời gian điều tra, công an tỉnh Bến Tre đã đánh và đạp vào vùng bụng của bà gây thương tích kéo dài cho tới nay. Sức khỏe của bà hiện nay đã trở nên rất tồi tệ.

2. Từ lúc bị đưa vào tù, bà bị cưỡng bức lao động trong tình trạng khắc nghiệt, phải làm những công việc nguy hiểm thường dành cho tù đàn ông, phải làm nhiều giờ mặc dù đang mang bệnh khiến bà đã ngất xỉu nhiều lần.

3. Công an từ chối không cho bà được chữa trị dù đang mang bệnh nặng và đã nhiều lần yêu cầu.

4. Công an đối xử vô nhân đạo với bà, dù là phụ nữ nhưng không cho đủ quần áo mặc. Công an chỉ cấp cho bà 2 bộ quần áo và buộc bà phải làm công việc nặng nề là đạp trái điều; một việc cực nhọc và nguy hiểm vì nhựa trái điều rất độc, văng vào mắt có thể mù và dính vào quần áo khiến cho da bị lở loét.

5. Công an giam bà chung với tù hình sự và dùng những người này để đe dọa tính mạng của bà. Mới đây công an đã chuyển bà sang trại giam K5 tại Long Khánh, một nơi khắc nghiệt hơn, mà không hề thông báo cho gia đình của bà.

Sở dĩ bà Trần Thị Thúy bị chế độ đối xử dã man vì bà đã không chấp nhận bị ép cung. Bà đã cương quyết không nhận tội. Công an nhiều lần đã nói thẳng với bà là nếu nhận tội thì sẽ được đối xử khác.

Nhà cầm quyền CSVN đang dùng những biện pháp trừng phạt nặng nề đối với những tù nhân chính trị. Chính sách nhà tù của chế độ Hà Nội đã xúc phạm đến nhân phẩm và vi phạm các quyền căn bản của những người tù. Đặc biệt, vào tháng 9/2011, Ủy Ban Kiểm Tra Bắt Giữ Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc đã đưa ra phán quyết rằng khi kết án và bắt giam bà Trần Thị Thúy và 6 người khác tại Bến Tre, nhà cầm quyền CSVN đã vi phạm rất nhiều điều khoản của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị.

Hiện nay với trường hợp của bà Trần Thị Thúy, sự dã man của chế độ đã trở nên quá mức và tồi tệ. Đối với một người phụ nữ, chế độ đã đánh đập, dùng nhục hình trong thời gian điều tra, và cưỡng bức lao động dù đang mang bệnh nặng. Đảng Việt Tân khẩn thiết báo động tình trạng nghiêm trọng của bà Trần Thị Thúy và kêu gọi sự can thiệp của các chính quyền dân chủ, các tổ chức bảo vệ nhân quyền, và các cơ quan truyền thông để kịp thời can thiệp và bảo vệ bà Trần Thị Thúy.

Ngày 16 tháng 7 năm 2012
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-0845

Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài – Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ – Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước

PDF - 91 kb
VT_TCBC_20120716

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.