CSVN ở đau trong vấn đề Biển Đông?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

TQ họ đã thành công tuyên truyền cho số đông dân chúng của họ là VN lấn chiếm biển đảo của họ và TQ cần phải thu hồi hết biển đảo ở Biển Đông (tên gọi của VN) trong tương lai, hay tên quốc tế là South China Sea của Biển TQ. Vế bên kia thì chính quyền VN hễ nghe đến ai nói về Biển Đông thì bắt bớ công dân họ thì sau này nổ ra chiến tranh thì làm sao mà có nhân lực của người dân để chống đỡ. Vì TQ họ đã chiêu dụ người dân họ về biển đảo, là họ không thiếu bất cứ nhân lực con người và tiền bạc của dân chúng tại TQ bị Bắc Kinh tuyên truyền sai lệch về đường lưỡi bò chín đoạn đứt liền đó, vì hễ nghe đến việc Bắc Kinh than phiền thiếu tiền cho việc bảo vệ hải đảo, Biển Đông thì dân TQ sẵn sàng cắt giảm chi tiêu dồn tiền thuế cho Bắc Kinh có được công cụ tiền bạc để xây dựng bộ máy chiến tranh dễ dàng đánh phá và chiếm biển đảo của VN là không khó mấy.

Đó là chi phí quân sự trước đây của TQ chưa có tham vọng Biển Đông chỉ ở mức 20,3 tỷ $ năm 1989 và nay đã dội lên mức rất lớn là 226 tỷ $ năm 2016. Con số thực tế có thể là 370 tỷ $. Chủ yếu là tiền thuế ái quốc giả tạo mà Bắc Kinh đã thành công gieo mầm móng vào đầu dân TQ để dễ bề âm mưu bành trướng mà không sợ thiếu tiền.

JPEG - 99.2 kb
Tổng Bí thư CSVN Nguyễn Phú Trọng tiếp Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc hôm 18-6-2017 tại Hà Nội.

Phía bên kia là VN, họ nhược tiểu đến mức khó tin là hễ nghe đến TQ là sợ hãi, hay hễ người dân họ biểu tình chống TQ thì bắt bớ thì tự hỏi làm sao mà huy động tiền bạc và nhân lực đầu tư cho quốc phòng được để bảo vệ lãnh hải của quốc gia thì làm sao mà vẽ ra chiến lược phát triển kinh tế biển được.

TQ khoe khoang là nếu chiếm hết Biển Đông thì họ có thể chiếm được một món tài sản có trị giá gần bằng toàn bộ tổng sản lượng GDP kinh tế của toàn thế giới sản xuất ra năm 2015 là 72 ngàn tỷ $ cho về dài của họ từ chiến lược khai thác dầu khí, khí đốt, thủy hải sản cá tôm, cho đến chiến lược phát triển kinh tế vận chuyển hàng hóa đường biển và cảng biển.

VN được tổ hợp ngân hàng đầu tư nổi danh của thế giới là Goldman Sachs xưa kia ước đoán về dài nền kinh tế biển và vận chuyển hàng hóa của VN sẽ là đốt xương sống cho đóng góp hầu hết GDP của quốc gia này để trở thành con Rồng Á châu. Cho nên chính quyền VN cần hết sức phải tỉnh táo với TQ là cần theo dõi những kẻ thân TQ quá mức là phải dứt điểm khoanh vùng những kẻ thân Tàu đó lại. Đừng ham dăm bạc tỷ $ của TQ tài trợ hay cho vay mà mất cả “ngàn tỷ $” cho con cháu sau này.

Nguồn: FB Thơ Phương

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.