Bruxelles: Biểu Tình Yểm Trợ Dân Chủ Trong Nước

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Bruxelles – VNN) Trong tinh thần yểm trợ công cuộc đấu tranh và bảo vệ những nhà dân chủ trong nước, chiều thứ bẩy 16-09-2006, một cuộc biểu tình trước tòa đại sứ Hà nội tại Bruxelles với sự tham gia đông đảo của đồng bào và một số qúy vị đại diện các hội đoàn tại Vương quốc Bỉ đã được diễn ra lúc 17g. Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, Ông Nguyễn Khắc Long, đại diện Việt Tân tại Bỉ đã mở đầu chương trình với lời kêu gọi của đảng Việt Tân về chiến dịch hỗ trợ và bảo vệ những nhà dân chủ trong nước cũng như lên án chính sách đàn áp và sách nhiễu liên tục của bạo quyền CSVN đối với những vị này. Kế tiếp là phần phát biểu của Ông DE WYNTER, chủ tịch Ủy ban Người Bỉ yểm trợ dân chủ cho VN (COBDEVINA), ông nhấn mạnh rằng con đường duy nhất để phát triển VN là một chính thể đa nguyên thật sự với những quyền tự do căn bản của con người. Ông ca ngợi tinh thần đấu tranh triệt để của khối 8406 trong nước và hứa sẽ vận động chính giới Bỉ cũng như Liên hiệp Âu châu cùng lên tiếng ủng hộ.

Sau đó là phần phát biểu của những vị đại diện các tôn giáo và hội đoàn như Giáo sư Thượng Thành Thanh (đại diện Cao đài giáo), ông Nguyễn Phan Đăng (đại diện hội CQN QLVNCH), ông Nguyễn Xuân Thuấn (đại diện cộng đồng VN tạiLiège), xen lẫn với những câu khẩu hiệu được đồng bào hô vang, Tự do dân chủ cho VN, Tự do Tôn giáo tại VN… bằng hai thứ tiếng Pháp Việt, hoà với những bài hát đấu tranh rực lửa. Những tấm biểu ngữ và bảng hiệu: “Tự do cho Nguyễn Vũ Bình, Tinh thần Lý Tống bất diệt, tự do ngôn luận tại VN…” tràn ngập khuôn viên trước Tòa DSVC cùng với những lá cờ vàng bay phất phới đã tạo sự quan tâm đặc biệt của dân chúng địa phương. Sau khi đọc truyền đơn, họ đã biểu đồng tình và hoàn toàn ủng hộ cuộc đấutranh đầy chính nghĩa của cộng đồng người Việt hải ngoại. Cuộc biểu tình được chấm dứt vào lúc 18g30 cùng ngày.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Sau cuộc họp bất thường ngày 26/04/2024 Trung ương [đảng CSVN] đồng ý thôi chức vụ chủ tịch Quốc Hội Việt Nam của ông Vương Đình Huệ. Quyết định được đưa ra 4 ngày sau khi trợ lý chủ tịch Quốc Hội Việt Nam – ông Phạm Thái Hà, bị bắt và bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ để trục lợi.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.