Bản Lên Tiếng về việc nhà cầm quyền khủng bố và sách nhiễu gia đình MS. Nguyễn Trung Tôn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thưa toàn thể đồng bào!

Trong thời gian gần 3 tháng qua, kể từ ngày 16/9/2016 gia đình Mục sư Nguyễn Trung Tôn liên tục bị nhà cầm quyền, các lực lượng an ninh đội lốt côn đồ tấn công, khủng bố và sách nhiễu. Việc đầu tiên, từ trung tuần tháng 9/2016 đến trung tuần tháng 10, Đài truyền thanh của xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá đã liên tục cho phát đi những bản tin với nội dung bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của Mục sư Nguyễn Trung Tôn. Họ tuyên truyền, xuyên tạc, và vu khống Mục sư Tôn là đối tượng phản động, chống phá nhà nước, họ kích động quần chúng tẩy chay, xa lánh Mục sư Tôn.

Trong thời gian từ giữa tới cuối tháng 10 vừa qua, bà Nguyễn Thị Lành, vợ Mục sư Nguyễn Trung Tôn đã liên tục bị những kẻ côn đồ, an ninh đội lốt côn đồ tấn công hành hung, khi thì ở nhà, khi thì ở quầy hàng tại nơi kinh doanh. Tại quầy hàng của bà Lành ở chợ, côn đồ đã đập phá, đổ tung toé hàng hoá của bà Lành, tuyên bố gia đình bà Lành, Mục sư Tôn không thể làm ăn, kinh doanh gì được tại chợ Lăng nữa…

Liên tiếp những tuần sau đó, các lực lượng an ninh, côn đồ lại tấn công trực diện vào nhà Mục sư Tôn bằng chất bẩn, mắm tôm và mắng chửi, đe doạ trực tiếp tính mạng của Mục sư Tôn và gia đình. Không những vậy, họ còn làm những việc đáng lên án, phỉ nhổ là đổ cả rác bẩn lên mộ người cha của Mục sư Nguyễn Trung Tôn .

JPEG - 80.9 kb
Những kẻ “lạ mặt” đến nhà sách nhiễu và đe dọa MS Tôn; cấm vợ MS Tôn kinh doanh buôn bán. Ảnh: Fb Ton Nguyen

Điều kỳ lạ và rất đáng lên án nhà cầm quyền địa phương là gia đình Mục sư Tôn đã trình báo, làm đơn gửi các cơ quan chức năng về những vụ việc đó, nhưng không hề có hồi âm và không hề được các cơ quan chức năng bảo vệ. Gia đình Mục sư Nguyễn Trung Tôn hiện nay đang sống trong nỗi lo sợ và căng thẳng cùng cực…

Hội Anh Em Dân Chủ kịch liệt phản đối những hành vi khủng bố, sách nhiễu và uy hiếp tới tính mạng gia đình Mục sư Nguyễn trung Tôn của các lực lượng côn đồ, an ninh đội lốt côn đồ chỉ huy giật dây những việc làm đó. Hội Anh Em Dân Chủ cũng phê phán và phản đối sự thờ ơ, vô trách nhiệm của nhà cầm quyền xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá đã để các lực lượng côn đồ tấn công, khủng bố, sách nhiễu gia đình Mục sư Tôn như một nơi không hề có pháp luật, không hề có an ninh, trật tự.

Hội Anh Em Dân Chủ yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam, yêu cầu các cơ quan an ninh chấm dứt ngay hành vi khủng bố, tấn công, đe doạ và sách nhiễu đối với mục sư Nguyễn Trung Tôn và gia đình mục sư.

Kính mong các cơ quan truyền thông trong ngoài nước cùng các tổ chức bảo vệ nhân quyền quan tâm giúp đỡ lên tiếng cho gia đình MS Nguyễn Trung Tôn trong tình trạng hiện nay.

HAEDC – Hà Nội, ngày 29/11/2016

Nguồn: Hội Anh Em Dân Chủ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.