App Lá Phiếu – một cách bầu cử thật sự cho dân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chống lại sự độc quyền vi hiến của ĐCSVN trong việc bầu cử quốc hội, đảng Việt Tân, Dân Trí Việt, Hội Anh Em Dân Chủ, Hoàng Sa FC, đã cùng với The Guardian Project (Hoa Kỳ) thiết lập một phương tiện bầu cử qua điện thoại di động mang tên “Lá Phiếu”.

Phương tiện Lá Phiếu app đặc biệt có liệt kê danh sách những ứng viên tự do bị luật lệ bầu cử vi hiến loại bỏ qua phương cách 3 vòng hiệp thương. Trên app các ứng viên tự do này được hiển thị qua hình ứng viên với vòng viền màu xanh. Các ứng viên độc lập không do ĐCSVN giới thiệu được hiển thị qua hình chụp có vòng viền màu nâu phân biệt với các ứng viên của ĐCSVN có vòng viền màu đỏ. Phương tiện này chỉ nhằm dành cho những cử tri tại Việt Nam. Người đi bầu có thể chọn phiếu trắng khi không thấy có ứng viên nào thích hợp. Sau khi vào đơn vị bầu cử của mình tùy theo tỉnh thành phố nơi cư ngụ, danh sách ứng viên sẽ hiện ra, và người đi bầu có thể chọn ứng viên theo ý muốn, và chỉ có thể bầu một lần.

Để cử tri biết rõ về những người được bầu chọn, app Lá Phiếu liệt kê tiểu sử, lập trường, và chương trình hành động ngay tại hồ sơ của mỗi ứng viên. Chỉ có ứng viên tự do, tức là các ứng viên độc lập từng có quá trình liên hệ đến sinh hoạt dân sinh, dân sự, xã hội, dân chủ, đã công bố về chủ trương và chương trình hành động của mình, nên được liệt kê trên app.

App Lá Phiếu có thể tải để dùng trên điện thoại Android. Để bảo vệ sự riêng tư cho người xử dụng mọi hành động xem đọc chọn bầu đều được mã hóa, và không thể truy đọc bởi nhà cầm quyền ĐCSVN và kể cả với 5 tổ chức thực hiện app này. App Lá Phiếu có hướng dẫn về vượt tường lửa trong trường hợp có ngăn chặn truy cập mạng.

Sau ngày bầu cử 5 tổ chức thực hiện app Lá Phiếu sẽ công bố kết quả bầu qua điện thoại, trong tinh thần cung cấp đến đồng bào và thế giới một kết quả bầu chọn phản ảnh trung thực ý muốn của người dân, đối chọi với sự thao túng độc quyền độc diễn vi hiến của ĐCSVN.

Để xác định quyền công dân của mình chúng tôi mời gọi quý bạn đông đảo tham gia và vận động gia quyến thân hữu xử dụng phương tiện bầu cử này, song song với nhiều cách thức khác vô hiệu hóa sự dàn dựng bầu cử Quốc Hội 2016 khi đi bầu thật.

Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laphieu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.