Đêm nhạc Thính Phòng chủ đề “Hát Cho Người Yêu Nước” tại Vancouver

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đêm nhạc Thính Phòng chủ đề “Hát Cho Người Yêu Nước” do hội Thân Hữu Việt Tân tại Vancouver tổ chức vào buổi tối ngày thứ bảy, 17 Tháng 12 vừa qua đã thành công vượt dự trù của ban tổ chức về cả sự tổ chức, số lượng khán giả, cũng như nội dung và nghệ thuật trình diễn.

Buổi văn nghệ đã thu hút được thành phần khán giả có trình độ thưởng ngoạn cũng như sự tự trọng nên đã giúp Ban Tổ Chức khai mạc thật đúng giờ.

Sau phần nghi thức khai mạc, khán giả đã được xem slide show về những tù nhân lương tâm đang bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam giam cầm và một slideshow khác về tinh thần đấu tranh chống Formosa với những cuộc biểu tình có lúc lên đến hơn 10 ngàn người đang làm nhà cầm quyền bối rối đối phó.

Trong phần phát biểu mở đầu, ông Nguyễn Quốc Thông, đại diện ban tổ chức đã cho biết, ý tưởng về việc tổ chức buổi văn nghệ gây quỹ giúp các tù nhân lương tâm đã thôi thúc từ khi anh gặp chị Vũ Minh Khánh, vợ của Luật sư Nguyễn Văn Đài, trong chuyến chị Khánh đến Vancouver vận động cho chồng mấy tháng trước đây.

JPEG - 199.9 kb
Quang cảnh Đêm Nhạc Thính Phòng được tổ chức tại Vancouver ngày 17 Tháng 12 vừa qua.

Đêm nhạc thính phòng với các màn trình diễn của các ca sĩ Mai Thanh Sơn và Thiên Kim đến từ Hoa Kỳ, cùng một số ca sĩ địa phương và tiếng đàn dương cầm của chị Đào Quyên (một giáo sư đàn piano ở địa phương). Ba MC: Minh Hiếu, Anh Sinh và Nguyễn Mỹ cùng điều hợp chương trình.

Trong phần tâm tình, MC Minh Hiếu cho biết, cô đặt chân đến Canada khi còn rất bé, không hiểu biết nhiều về chính kiến hay độc tài và tự do. Nhưng khi có dịp biết được, chỉ vì một bài hát nói lên sự hèn hạ của chế độ Cộng sản bán nước cho Tàu và đối xử tàn ác với dân, mà tác giả bài hát đã phải vào tù với bàn án 5 năm, thì Minh Hiếu đã có suy nghĩ là mình phài làm gì để giúp những người trong nước dám dấn thân đấu tranh và đứng dậy trước những bất công như vậy.

Sau bữa ăn nhẹ, phần văn nghệ bước sang các bản nhạc đấu tranh quen thuộc của của các Nhạc sĩ Việt Khang, Việt Dzũng như các ca khúc “Anh Là Ai?”, “VN tôi đâu?”, “Lời Kinh Đêm”, v.v..

Đêm nhạc thính phòng Hát Cho Người Yêu Nước đã kết thúc vào lúc nửa đêm, khi ngoài trới tuyết bắt đầu rơi nhẹ.

Châu Phú tường trình từ Vancouver

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.