Đêm Hát Cho Người Yêu Nước tại Houston

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Houston – 15/10/2015: Từ nhiều tháng qua, các bích chương giới thiệu về đêm văn nghệ Hát Cho Người Yêu Nước nhằm vinh danh những người đang đấu tranh chống lại ách độc tài CSVN ở trong và ngoài nước, được dán khắp nơi từ bắc xuống nam từ đông sang tây của thành phố Houston. Các đài truyền hình (BYN 57.3, Viet TV…), đài phát thanh Saigon Houston đã liên tục giới thiệu chương trình này cùng với các buổi hội luận của ban tổ chức đã tạo một không khí sôi nổi đặc biệt tại thành phố Houston.

Cứ mỗi ngày thứ bảy, chủ nhật cuối tuần lại có những bản nhạc đấu tranh vang dội trong khu thương mại Hồng Kông 4 cùng với những anh chị em mặc áo thun màu xanh in logo “Hát Cho Người Yêu Nước” đã làm nổi bật một sinh hoạt có lẽ chưa bao giờ thấy tại thành phố Houston. Ban tổ chức gồm Hội Những Người Bạn Việt Tân và cơ sở Việt Tân Houston với sự yểm trợ tích cực của nhiều đoàn thể và cơ quan truyền thông trong vùng.

Do ảnh hưởng của cơn bão Patricia, các đài truyền hình và những tấm bảng điện tử bên xa lộ luôn báo động là đường có thể bị ngập lụt… làm cho nhiều người ngại ngùng không dám lái xe ra khỏi nhà. Ngày 25 tháng 10 năm 2015, ngày tổ chức, mưa suốt ngày, từ đêm hôm trước cho nên buổi tổ chức đã được di chuyển vào nhà hàng Ocean Palace cũng ở trong khu Hong Kong 4, cách địa điểm tổ chức mấy trăm feet.

Tuy trời mưa, nhưng từ 5:30pm đồng hương đã bắt đầu tới. Nhạc đấu tranh phát ra từ CD vang dội cả hội trường. Buổi tổ chức khai mạc lúc 6:30pm với quốc ca Hoa Kỳ, Quốc Ca Việt Nam và Phút mặc niệm do đoàn thiếu nhi Tuổi Ngọc và Hội UH VSA trình bày. Tham dự buổi sinh hoạt, có sự hiện diện của qúi vị đại diện Cộng Đồng (Chủ tịch, Tổng Thư Ký, Giám Sát…), cùng nhiều hội đoàn và nhân sĩ địa phương, và các cơ quan truyền thông như Thời Báo, Xây Dựng, Trẻ, VOA, BYN TV, Viet TV, Apple TV…, và Nghị viên Richard Nguyễn của Khu Vực F.

Sau nghi thức, đại diện ban tổ chức, anh Lê Hải đã có đôi lời chào mừng đồng hương và nói lý do có buổi tổ chức Hát Cho Người Yêu Nước hôm nay. Tiếp theo là các phát biểu của Nghị viên Richard Nguyễn và đại diện Cộng Đồng, ông Đỗ Tĩnh đã nói lên tinh thần ủng hộ đêm văn nghệ Hát Cho Người Yêu Nước và kêu gọi mọi người cùng góp một bàn tay cho công việc đầy ý nghĩa này.

Chương trình liên tục gần 3 tiếng đồng hồ đã được đài BYN trực tiếp truyền hình và được Ban Tổ Chức phát trực tiếp trên mạng mà các nơi trên thế giới có thể theo dõi. Đêm văn nghệ kết thúc vào lúc 9:30 tối cùng ngày.

Đài Truyền Hình ViêtTV/Houston đã thực hiện phóng sự tại: https://youtu.be/cDpc5ooj68E

Việt Nghi tường thuật

JPEG - 178.8 kb
Ban văn nghệ đang tham dự phần nghi thức chào cờ mặc niệm

JPEG - 130.7 kb
Quan khách và đồng hương tham dự.

JPEG - 235.2 kb
Một vũ khúc của đoàn thiếu nhi Tuổi Ngọc.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.