Đại diện Việt Tân gặp Ngoại Trưởng Bob Carr lần hai

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau khi có tin Blogger Điếu Cày đã tuyệt thực gần một tháng, đại diện đảng Việt Tân tại Úc gồm Bs. Nguyễn Đỗ Thanh Phong và ông Nguyễn Tấn Anh đã đến hội kiến với Thượng Nghị Sĩ Bob Carr, Tổng Trưởng Ngoại Giao Úc vào chiều ngày 19/7/2013, để trình bày chi tiết về trường hợp anh Điếu Cày và về tình trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam tiếp tục gia tăng kể từ cuộc họp lần trước.

JPEG - 42.2 kb
Từ trái sang phải: Ông Nguyễn Tấn Ánh, Thượng Nghị Sĩ Bob Carr kiêm Tổng Trưởng Ngoại Giao Úc Đại Lợi, Bs. Nguyễn Đỗ Thanh Phong

Tưởng cần nhắc lại, vào tháng 6/2013, khi được tin về cuộc tuyệt thực của Ts. Cù Huy Hà Vũ, ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư đảng Việt Tân, đã cùng Bs. Thanh Phong và ông Tấn Anh hội kiến Ngoại Trưởng Carr. Cũng trong khoảng thời gian đó, cộng đồng người Việt tại Úc đã vận động mạnh mẽ cho các nhà đấu tranh cho công nhân đang bị giam cầm. Đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của người Việt khắp nơi, Ngoại trưởng Úc đã đích thân và trực tiếp đặt vấn đề nhân quyền với ông Phạm Bình Minh, Bộ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam tại Hội Nghị Bộ Trưởng Ngoại Giao khối ASEAN ở Brunei vừa qua. Ông Carr đặc biệt nêu 5 trường hợp cụ thể về các tù nhân lương tâm bị giam cầm: Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh, Ts. Cù Huy Hà Vũ và Ls. Lê Quốc Quân.

Trong cuộc gặp gỡ lần này, Bs Nguyễn Đỗ Thanh Phong đặc biệt nhấn mạnh tình trạng nguy kịch của Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đang tuyệt thực và những ngược đãi đối với Ls. Lê Quốc Quân trong lao tù.

Ngoài ra, hai bên cũng đã trao đổi chi tiết về tình trạng của các thân nhân, gia đình những nhà dân chủ đang bị áp lực tinh thần, cô lập tài chánh, và xách nhiễu trong đời sống hàng ngày.

Trước khi chấm dứt phiên họp, Ngoại Trưởng Bob Carr cho biết ông sẽ tiếp tục theo dõi và lên tiếng về tình trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Úc, cũng như tại các diễn đàn quốc tế.

Nguồn: DienDanCTM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.